Ngọc Hải và Tiến Dũng đã bị thẻ vàng, ông Park có nên mạo hiểm?

17/12/2021 18:22 GMT+7

Nếu được ra sân trận Campuchia ở lượt cuối của vòng bảng AFF Cup vào tối 19.12 mà không may bị dính thẻ vàng, Ngọc Hải và Tiến Dũng sẽ phải nghỉ thi đấu tại lượt đi vòng bán kết nếu tuyển Việt Nam được đi tiếp.

Sau 3 lượt trận của mình tại vòng bảng AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam hiện có 2 cầu thủ bị phạt thẻ vàng, gồm trung vệ Quế Ngọc HảiBùi Tiến Dũng. Theo điều lệ AFF Cup 2020, nếu cầu thủ chỉ nhận 1 thẻ vàng trong vòng bảng, thẻ phạt đó sẽ được xóa bỏ khi đội tuyển của cầu thủ này vào vòng bán kết. Nhưng nếu như cầu thủ đã nhận 2 thẻ vàng tại vòng bảng thì bắt buộc sẽ phải nghỉ ở trận kế tiếp sau đó, bao gồm cả lượt đi vòng bán kết của giải.

Ngọc Hải (số 3)

VFF

Ngọc Hải dính thẻ vàng ở trận thắng Malaysia 3-0 còn Tiến Dũng bị thẻ vàng trận hòa Indonesia 0-0. Trong trường hợp được thầy Park bố trí thi đấu trận gặp Campuchia mà ở trận này, Ngọc Hải và Tiến Dũng nhận một thẻ vàng nữa, rồi sau đó tuyển Việt Nam giành được quyền vào bán kết thì dĩ nhiên, họ sẽ không thể có mặt ở trận lượt đi gặp Thái Lan hoặc Singapore.

Tuyển Việt Nam được chọn đối thủ ở bán kết nhưng có thật sự cần thiết?

Tuy không còn cơ hội đi tiếp nhưng Campuchia sẽ bung hết sức với hy vọng để lại hình ảnh ấn tượng trước khi rời giải. Vì thế, rất có thể đội bạn sẽ chơi tấn công và biến cố về thẻ phạt hoàn toàn có thể xảy ra đối với đội tuyển Việt Nam. Ở vị trí phòng ngự, các trung vệ của chúng ta cũng có nguy cơ bị thẻ.

Tiến Dũng (số 4) trận gặp Lào

VFF

Vấn đề này sẽ khiến ông Park đau đầu. Hoặc quyết định sử dụng đội hình mạnh nhất có Ngọc Hải, Tiến Dũng nhưng sẽ mang trong lòng nỗi lo học trò dính thêm thẻ. Hoặc không sử dụng đội hình mạnh nhất nhưng lỡ thua thì sao?

Tuy nhiên, một số chuyên gia bóng đá cho rằng, khả năng Việt Nam thua Campuchia là cực thấp, nếu không muốn nói là khó xảy ra. Với trình độ vượt trội so với đối phương, việc đưa ra một đội hình vừa phải mà vẫn đảm bảo chiến thắng trước Campuchia là nằm trong tầm tay của thầy trò ông Park.

Đây cũng sẽ là cơ hội để nhiều cầu thủ trẻ như Thanh Bình, Việt Anh có thể chứng minh khả năng của mình thay cho vị trí của Ngọc Hải và Tiến Dũng. Nhìn một cách toàn diện, đây là trận đấu mà HLV Park Hang-seo không nhất thiết phải “giết gà” bằng “dao mổ trâu”.

Trước đó, Tiến Dũng và Ngọc Hải cũng đã từng dự bị trong những thời điểm mà Việt Nam không cần bung sức. Vậy nên, chẳng có lý do gì mà ông Park phải chơi tất tay một cách mạo hiểm với Campuchia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.