Ngôi sao Lào từng đối đầu với Ibrahimovic tiết lộ cảm xúc về tuyển Việt Nam

03/12/2021 20:41 GMT+7

Mới tập luyện cùng với tuyển Lào từ ngày 2.12, tiền đạo Billy Ketkeophomphone đang khoác áo CLB Dunkerque của giải hạng 2 Pháp vẫn tự tin khẳng định, anh sẽ hoà nhập tốt nỗ lực đem lại thành tích cho đội nhà tại AFF Cup 2020.

Mới đây, trả lời báo chí Lào, cầu thủ sinh năm 1990 Billy Ketkeophomphone, gương mặt được đánh giá là ngôi sao của đội Lào tại AFF Cup 2020 đã tự tin tuyên bố: “Về thể chất và phong độ, tôi đang ở đỉnh cao. Tôi sẵn sàng cùng với đội Lào cạnh tranh với các đối thủ khác trong khu vực”.

Billy Ketkeophomphone (trái)

LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ LÀO

Xin được giới thiệu thêm, Billy Ketkeophomphone là cầu thủ từng có nhiều năm thi đấu ở giải vô địch quốc gia Pháp trong màu áo Angers và từng đối đầu với Ibrahimovic hay Thiago Silva. Hiện anh đang chơi cho CLB Dunkerque của giải hạng 2 Pháp. Billy có bố mẹ là người Lào nên đã quyết tâm xin được nhập tịch Lào để khoác áo đội tuyển nước này.

Khi được hỏi: “Anh là một trong số rất ít cầu thủ Đông Nam Á đã chơi trong tốp 5 giải châu Âu. Làm thế nào để để một cầu thủ Đông Nam Á có thể thi đấu được tại môi trường khốc liệt này và đặc biệt khi phải đối đầu với các đội mạnh như PSG, Lyon...?”, Billy trả lời: “Khoảnh khắc yêu thích của tôi là những năm ở Ligue 1 với Angers. Thật tuyệt vời khi được cống hiến ở các sân vận động lớn và đối đầu với những cầu thủ vĩ đại như Ibrahimovic, Thiago Silva và nhiều cầu thủ giỏi khác”.

Billy Ketkeophomphone tự tin cho biết mình đang đạt phong độ cao

LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ LÀO

Anh nói tiếp: “Sự nghiệp của tôi bắt đầu từ năm tôi mới 8 tuổi khi bố đưa tôi đến tập luyện tại một CLB tại Pháp. Thời niên thiếu, tôi được tập luyện tại học viện Elite Claire Fontaine Football - một nơi dạy bóng đá thực sự chuyên nghiệp và hay nhất ở Pháp. Tôi đã học được rất nhiều và tự hào vì được đào tạo tại học viện này. Trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp tại Pháp cũng là một niềm tự hào lớn cho gia đình và bản thân tôi. Tôi đã phải rất khó khăn để đạt được điều này. Cầu thủ bóng đá là một nghề nghiệp không hề dễ dàng chút nào”.

Billy tiết lộ thêm: “Tôi thích chơi ở cả vị trí tiền vệ tấn công và tiền đạo. Tất cả các vị trí thiên về tấn công đều phù hợp với tôi. Tất nhiên, tôi thích ghi bàn như bất kỳ cầu thủ tấn công nào và càng tuyệt hơn nếu những bàn thắng đó giúp cho đội bóng mà mình khoác áo giành được chiến thắng”.

Ngày 3.12, trả lời Đài truyền hình Việt Nam, Billy nhấn mạnh: “Tôi cảm thấy rất vui và háo hức vì sắp được thi đấu tại AFF Cup 2020. Tôi đã đợi một thời gian dài để có được hộ chiếu của Lào và giờ tôi có thể cống hiến cho đội tuyển quốc gia Lào. Tôi sẽ nỗ lực để thể hiện hết mình. Mặc dù tôi chỉ có vài ngày tập luyện cùng đội Lào nhưng tôi không quá lo lắng đâu, bóng đá có ngôn ngữ chung và tôi tin mình sẽ hòa nhập nhanh chóng, tôi tin vào khả năng của các đồng đội. Tôi không có nhiều thông tin về đội tuyển Việt Nam, tôi chỉ biết đây là đội đương kim vô địch AFF Cup và rất mạnh”.

Ngày 6.12, Billy Ketkeophomphone và đội Lào sẽ gặp tuyển Việt Nam trên sân Bishan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.