Người dân Hà Nội hào hứng đổi rác lấy đồ dùng thân thiện

Vũ Thơ
Vũ Thơ
15/07/2022 08:04 GMT+7

Để giảm bảo vệ môi trường biển">rác thải nhựa và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, các bạn trẻ ở P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội, đã phát động chương trình đổi phế liệu lấy đồ dùng, cây xanh, được người dân hào hứng tham gia.

“Biến” rác thải thành đồ dùng sinh hoạt

Một sáng chủ nhật đầu tháng 6, tại UBND P.Xuân Đỉnh (Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội) tấp nập người đến mang theo phế liệu để đổi lấy cây xanh cùng vật dụng xinh xắn, thân thiện môi trường. Từ những chai lọ bỏ đi và những bìa catton, giấy vụn,… Đỗ Ngọc Linh (P.Xuân Đỉnh) đã đổi được rất nhiều cây xanh trồng trong những chậu sứ xinh xắn.

Người dân và các bạn trẻ hào hứng đến đổi phế liệu lấy quà tặng

Nhật Nam

Linh chia sẻ: “Mình chuẩn bị gom giấy mấy ngày nay. Mình còn đi học, nhà lại buôn bán nên cũng nhiều giấy, đồ nhựa thải loại. Giấy rác ngồn ngộn vừa chật nhà, vừa làm bẩn môi trường sống. Vì vậy, khi biết có chương trình đổi phế liệu lấy cây, đồ dùng thân thiện, mình muốn tham gia ngay. Sau 2 ngày thu gom giấy, chai nhựa, mình đã đổi được nhiều cây xanh”.

Không chỉ có bạn trẻ, nhiều “bà nội trợ” của các gia đình tại Hà Nội cũng đã hào hứng mang rác thải hàng ngày đến đổi quà, trong đó có rất nhiều đồ dùng thân thiện như rổ rá nhôm, làn nhựa…

Là người kêu gọi chị em trong phường tham gia chương trình, chị Lê Thị Lý, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ P.Xuân Đỉnh, cho biết: “Giảm thiểu chất thải nhựa, ni lông đã trở thành yêu cầu cấp bách, trước hết bắt đầu từ việc giảm thiểu tiêu thụ các sản phẩm nhựa và ni lông khó phân hủy, nhất là các sản phẩm nhựa dùng một lần. Tôi tham gia chương trình này nhằm tuyên truyền, vận động, kêu gọi mọi người cùng nhau thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, qua đó góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường tự nhiên, bảo vệ sức khỏe con người”.

Lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường

Chỉ trong buổi sáng chủ nhật, các bạn trẻ ở P.Xuân Đỉnh đã thu về gần 1 tấn phế liệu. Số rác thải này được sàng lọc để lấy những vật dụng còn dùng được, tái chế thành những chậu trồng hoa trưng bày trên các con đường hoa thanh niên làm đẹp cảnh quan môi trường; hoặc thành những đồ chơi ở trường học; đồ dùng trong gia đình. Số còn lại được bán để lấy tiền mua các vật dụng thân thiện với môi trường đổi cho người dân.

Chia sẻ về dự án này, anh Dương Minh Tuấn, Bí thư Đoàn P.Xuân Đỉnh, cho biết: “Năm 2022, vào Ngày môi trường thế giới 5.6, Liên Hiệp Quốc đã phát động chương trình mang chủ đề ‘Chỉ một trái đất’ nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên. Đồng thời, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn. Đây là thời điểm để mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và trái đất. Vì thế chúng tôi đã kêu gọi các bạn đoàn viên, thanh niên thu gom phế liệu, đổi lấy cây; tái chế sản phẩm từ phế liệu thành các vật dụng trang trí, trồng cây, cắm hoa…”, anh Tuấn chia sẻ.

Đặc biệt, anh Tuấn đã cùng những bạn trẻ ở Trường mầm non Xuân Đỉnh A và Trường mầm non Xuân Đỉnh B thành lập nhóm tái chế. Khi những vật dụng được phân loại, sản phẩm còn dùng được và an toàn với người sử dụng đã được tái chế thành đồ chơi cho trẻ và vật dụng trang trí ở trường học. Vì thế, dự án không chỉ bảo vệ môi trường mà còn tái sử dụng nguyên liệu, tiết kiệm chi phí cho xã hội.

Anh Tuấn cũng cho biết, dự án được phối hợp với Hội Phụ nữ của phường tổ chức và sẽ “nối dài” trong chương trình “Ngày Chủ nhật xanh” do T.Ư Đoàn phát động. “Sau khi tổ chức thành công ở phường, chúng tôi giao cho các Chi đoàn hàng tuần thực hiện trên các địa bàn dân cư, để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng”, anh Tuấn chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.