Người dân Nga đổ xô đi rút tiền, đổi ngoại tệ vì sợ đồng rúp trượt giá

28/02/2022 19:19 GMT+7

Bloomberg ngày 27.2 đưa tin người dân Nga đang đổ xô đi đổi ngoại tệ, bất chấp việc một số ngân hàng chỉ chấp nhận đổi đồng USD với tỉ giá cao hơn 1/3 so với mức đóng cửa thị trường ngày 25.2.

Các chuyên gia kinh tế nhận định Ngân hàng Trung ương Nga sẽ tăng lãi suất khi đồng rúp trượt giá còn 100 RUB/USD.

Chuyện này xảy ra trong bối cảnh người dân Nga đón nhận thêm thông tin châu Âu sẽ đóng cửa không phận đối với các chuyến của Nga và các hệ thống thanh toán phổ biến như ApplePay sẽ ngừng hoạt động.

Cuối tuần qua, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã đồng ý loại một số ngân hàng Nga khỏi hệ thống SWIFT và đóng băng dự trữ của Ngân hàng Trung ương Nga để đáp lại việc Tổng thống Nga Vladimir Putin thực hiện chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Với hàng loạt các lệnh hạn chế và cấm vận từ phương Tây đang nhắm về phía Nga, người dân Nga đang lo lắng về việc đồng rup sẽ mất giá trong thời gian sắp tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.