Người dân rời TP.HCM nghỉ lễ Quốc khánh 2.9: Hành khách về miền Tây tăng 109,5%

01/09/2022 12:04 GMT+7

Đại diện lãnh đạo Bến xe Miền Tây cho biết, lượng hành khách có nhu cầu đi lại các tỉnh miền Tây dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 năm nay tăng 132,5% so với cùng kỳ năm 2020 và tăng 109,5% so với ngày thường.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại TP.HCM, khoảng 5 giờ ngày 1.9, Bến xe Miền Tây (Q.Bình Tân) có rất đông người dân đến xếp hàng mua vé xe đi du lịch, về quê nghỉ lễ dịp lễ Quốc khánh 2.9. Còn tại Bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh) đến khoảng 7 giờ cùng ngày (1.9), lượng người dân bắt đầu đổ về đông đúc.

Người dân khẩn trương di chuyển ra xe trước giờ khởi hành

BÍCH NGÂN

Tận hưởng kỳ nghỉ

Từ sáng sớm, gia đình chị Liên (43 tuổi, ngụ Đồng Nai) gồm 4 thành viên đã có mặt tại Bến xe Miền Đông, chờ mua vé đi Bình Phước. Chị Liên mua vé xe khởi hành lúc 10 giờ cùng ngày (1.9), trong thời gian chờ xe rời bến, chị tranh thủ cho 2 con nhỏ ăn sáng.

Hành khách chờ xe ở Bến xe Miền Đông

BÍCH NGÂN

Lễ Quốc khánh 2.9 năm nay được nghỉ 4 ngày nên vợ chồng chị Liên dẫn 2 con về quê người thân ở Bình Phước chơi. Hai đứa con của chị Liên hào hứng chạy chơi, thỉnh thoảng lại hỏi: "Chừng nào mới được lên xe vậy mẹ?"

Chia sẻ với chúng tôi, chị Liên nói: "Đây là chuyến đi du lịch đầu tiên của gia đình kể từ khi TP.HCM bình thường mới. Sau giãn cách xã hội, hai con nhỏ chưa được tiêm vắc xin Covid-19 nên tôi ngại cho con đi chỗ đông người, phần vì vợ chồng bận đi làm".

Người dân đổ về Bến xe Miền Đông để về quê, đi du lịch dịp nghỉ lễ 2.9

BÍCH NGÂN

Bà Nguyễn Thị Dung (ngụ Q.12, TP.HCM) cho hay, dịp nghỉ lễ 2.9 năm nay bà đã lên kế hoạch đi du lịch TP.Nha Trang (Khánh Hòa) để nghỉ ngơi sau những ngày bận rộn với công việc. "Dịch Covid-19 khiến công việc của tôi bị ngưng trệ. Khi TP.HCM bình thường, tôi phải xử lý những phần việc tồn đọng, vất vả không có thời gian nghỉ ngơi. Khi mọi thứ đã ổn định tôi quyết định đi nghỉ dưỡng vài ngày", bà Dung tâm sự.

"Mang yêu thương về nhà"

Theo quan sát của chúng tôi, để chuẩn bị cho chuyến đi 4 ngày, nhiều gia đình phải mang lỉnh kỉnh đồ đạc, nhưng vẫn tranh thủ cầm theo giỏ bánh, trái cây về quê làm quà cho người thân, họ hàng.

Người dân mang bánh trung thu về quê làm quà cho người thân, họ hàng

XUÂN KHÁNH

Tại khu vực nhà ga Bến xe Miền Đông, anh Hưng (27 tuổi, quê Đắk Lắk) đang chờ quầy vé mở bán. Vừa xách va li hành lý, vừa loay hoay cầm hộp bánh trung thu, cây kiểng, anh Hưng cho biết: "Khoảng 4 - 5 tháng tôi mới về quê, mỗi chuyến đi tôi muốn mang thứ gì đó về làm quà cho ba mẹ. Tôi nghĩ món quà mang giá trị tinh thần, nhưng là tình cảm của những đứa con xa quê mong muốn mang yêu thương về nhà để gia đình có thêm niềm vui".

Khoảng 7 giờ ngày 1.9, lượng người dân bắt đầu đổ về Bến xe Miền Đông đông đúc

BÍCH NGÂN

Còn chị Nguyễn Thị Thu Trang (ngụ Q.7, TP.HCM) đang chờ xe khởi hành tại Bến xe Miền Tây cho biết, gần đến Tết Trung thu nên sẵn chuyến về quê chị mang bánh trung thu về làm quà cho người thân. Chị Trang nói: "Mang bánh về nhà tặng ông bà, cha mẹ rồi cả gia đình cùng nhau thưởng thức...".

Phương án phục vụ người dân nghỉ lễ 2.9

Trao đổi với Thanh Niên, ông Tạ Chương Chín, Phó tổng giám đốc Bến xe Miền Đông cho biết, đơn vị phục vụ người dân có nhu cầu đi lại dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 kể từ ngày 31.8 - 4.9. Năm nay Bến xe Miền Đông chuẩn bị 160.000 chỗ ngồi, dự báo phục vụ khoảng 105.000 lượt hành khách, tăng khoảng 200% so với ngày thường.

Quang cảnh khu vực xe xuất bến tại Bến xe Miền Tây

XUÂN KHÁNH

Theo ông Chín, dự báo ngày 1.9, lượng người dân rời TP.HCM đi các tỉnh tăng cao, do đó Bến xe Miền Đông sẽ phục vụ 1.200 lượt xe xuất bến với 30.000 lượt hành khách có nhu cầu đi lại. “Trường hợp người dân có nhu cầu đi lại dịp nghỉ lễ 2.9 tăng cao đột biến, Bến xe Miền Đông sẽ triển khai phương án dự phòng, tăng cường xe khách đảm bảo đầy đủ vé phục vụ người dân”, ông Tạ Chương Chín cho hay.

Người dân TP.HCM dẫn con nhỏ đi du lịch, về quê dịp nghỉ lễ 2.9

BÍCH NGÂN

Cùng ngày, đại diện lãnh đạo Bến xe Miền Tây cho biết, lượng hành khách có nhu cầu đi lại các tỉnh miền Tây dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 năm nay tăng 132,5% so với cùng kỳ năm 2020 và tăng 109,5% so với ngày thường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.