Chiều 14.9, UBND phường Tây Nha Trang cho biết địa phương đã triển khai nhiều đợt ra quân phát quang cây cỏ, thu gom bèo, rác thải nhằm khơi thông dòng chảy trên sông Kim Bồng, sông Bà Vệ, sông Quán Trường và một số khu vực khác.
Sông "bèo" khơi thông trước mùa lũ
Sau nhiều đợt huy động phương tiện, máy móc để phát quang cây cỏ, thu gom bèo, rác thải, nhiều đoạn sông nhỏ, kênh, mương ở phường Tây Nha Trang (gồm các xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Ngọc và phường Ngọc Hiệp cũ) đã trở nên thông thoáng trước mùa mưa.
Ghi nhận tại đoạn sông qua khu vực Lư Cấm đến Vĩnh Hội (khu vực Ngọc Hiệp cũ), nhiều vị trí trước đây bị cây cỏ, bèo và rác che phủ nay đã được dọn dẹp, mặt nước thông thoáng.

Sông Kim Bồng từng có thời điểm bị bèo, rác phủ kín, cản trở dòng chảy...
ẢNH: KỲ NAM

Nay được dọn sạch rác thải, khơi thông dòng chảy (ảnh chụp ngày 14.9)
ẢNH: VĂN CHIẾN
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương (56 tuổi, ở tổ 3 Vĩnh Điềm, phường Tây Nha Trang) cho biết trận lụt năm 2025 là một trong những trận lụt lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương, khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư ngập sâu.
“Nước dâng rất nhanh, rác thải theo dòng nước tràn vào nhà khiến người dân lo lắng, nhiều gia đình không dám mở cửa”, bà Hương nói.

Chính quyền phường Tây Nha Trang huy động sà lan, máy múc dọn dẹp, khơi thông dòng sông
ẢNH: PHƯỜNG TÂY NHA TRANG

Sông Bà Vệ và sông Kim Bồng là những dòng sông nhỏ len lỏi giữa các khu dân cư, nên thường xuyên hứng chịu rác thải, bèo và cây cỏ. Nhờ chính quyền phường Tây Nha Trang tổ chức dọn dẹp, khơi thông, nhiều đoạn sông nay đã trở nên thông thoáng, sạch sẽ hơn
ẢNH: VĂN CHIẾN
Theo bà Hương, trước mùa mưa năm nay, chính quyền địa phương đã kiểm tra, nạo vét cầu cống, khơi thông dòng chảy và tổng vệ sinh môi trường. Những việc này giúp người dân phần nào yên tâm hơn trước nguy cơ mưa lớn, nước dâng.
“Năm ngoái chứng kiến cảnh ngập nên năm nay thấy dòng sông được dọn sạch, thông thoáng, bà con rất mừng. Mong địa phương duy trì việc này thường xuyên”, bà Hương chia sẻ.


Cầu sắt qua sông Bà Vệ trước và sau khi được dọn rác, bèo
ẢNH: THÁI THỊNH - VĂN CHIẾN
Tại thượng nguồn sông Quán Trường, UBND phường Tây Nha Trang cũng tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường đoạn tràn Rọc Dài, thuộc khu vực xã Vĩnh Thạnh cũ. Hoạt động được triển khai tại các tổ dân phố Phú Trung 1, Phú Trung 2, Phú Bình, Phú Vinh 2, Phú Thạnh…
Chị Phan Tường Vi (thôn Phú Trung 2, khu vực Vĩnh Thạnh, phường Tây Nha Trang) cho biết nhiều năm trước, khu vực cầu trên tuyến đường trung tâm xã thường xuyên bị bèo, cây cỏ và rác thải phủ kín, khiến dòng nước bị ách tắc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến khu dân cư ngập sâu, nước rút chậm.
Theo chị Vi, trong trận lũ năm 2025, có nơi trong khu vực ngập từ 1,8 - 2,5 m. Vì vậy, khi mùa mưa năm nay đến gần, người dân không khỏi lo lắng.
“Thời gian gần đây, khu vực được nạo vét, dọn dẹp sạch sẽ, dòng nước thông thoáng. Mọi người ai cũng bất ngờ và vui mừng. Chỉ mong việc khơi thông được duy trì để khi mưa lớn, nước có đường thoát”, chị Vi nói.
Kêu gọi người dân không xả rác
Ông Nguyễn Thành Vân, Phó giám đốc Trung tâm Sự nghiệp công phường Tây Nha Trang, cho biết đơn vị đã huy động 4 máy đào, 1 sà lan cùng 20 lao động thu gom rác thải, phát quang cây cỏ, khơi thông dòng chảy trên sông Bà Vệ, sông Kim Bồng và một số khu vực khác. Công việc được triển khai từ tháng 8 đến đầu tháng 9 thì hoàn thành.
Việc khơi thông nhằm tăng khả năng tiêu thoát nước, góp phần giảm nguy cơ ngập úng tại các khu dân cư ven sông trong mùa mưa lũ. Đồng thời, hoạt động này giúp cải thiện môi trường nước, cảnh quan đô thị và hạn chế rác thải, thực vật thủy sinh cản trở dòng chảy.

Khung cảnh "mới lạ" bên dòng sông từng ngập bèo, rác ở khu vực Vĩnh Thạnh cũ
ẢNH: KỲ NAM
Bên cạnh góp phần phòng, chống ngập úng, việc khơi thông dòng chảy còn giúp cải thiện môi trường nước, chỉnh trang cảnh quan đô thị ven sông và nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ dòng chảy, không xả rác, chất thải xuống sông.

Dòng sông đã thông, nhưng ý thức cộng đồng vẫn rất quan trọng
ẢNH: VĂN CHIẾN
Ông Nguyễn Đình Anh Minh, Chủ tịch UBND phường Tây Nha Trang, cho biết việc khơi thông kênh, mương giúp dòng nước lưu thông tốt hơn, góp phần hạn chế nguy cơ ngập úng khi mưa lớn, đồng thời cải thiện cảnh quan và môi trường.
Tuy nhiên, để hiệu quả khơi thông được duy trì, lãnh đạo phường Tây Nha Trang kêu gọi người dân cùng bảo vệ môi trường, không vứt rác, xả nước thải, phế thải xuống sông, kênh, mương; bỏ rác đúng nơi quy định và vận động người thân, hàng xóm cùng thực hiện.
Bình luận (0)