Người dân Ukraine vẫn kinh hoàng khi nhớ lại chiến sự

12/04/2022 04:44 GMT+7

Lực lượng Nga tiếp tục pháo kích vào các mục tiêu ở đông Ukraine hôm 10.4. Giữa bối cảnh đó, Washington cho biết sẽ đáp ứng yêu cầu viện trợ quân sự của Kyiv bằng cách cung cấp “vũ khí mà nước này cần” để chống lại Nga.

Hiện tại, Nga không kiểm soát bất cứ thành phố lớn nào ở Ukraine. Tuy nhiên Kyiv cho rằng Nga đang tập trung lực lượng ở miền đông để thực hiện một cuộc tấn công lớn và kêu gọi người dân sơ tán.

Từ sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky thúc giục các cường quốc phương Tây hỗ trợ và trang bị vũ khí quân sự, đồng thời cứng rắn trừng phạt Moscow.

Ngày 10.4, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết: “Chúng tôi sẽ cung cấp các vũ khí mà Ukraine cần để chống trả Nga, để ngăn Nga kiểm soát thêm các thành phố và thị trấn”.

Số dân thường thiệt mạng ở Ukraine dẫn đến sự phản đối của cộng đồng quốc tế và thêm nhiều lệnh cấm vận đối với Nga. Nga phủ nhận mọi cáo buộc nhắm vào dân thường ở Ukraine.

Tuy nhiên một quan chức Ukraine hôm 10.4 cho biết đã phát hiện thêm một ngôi mộ có ít nhất 2 thi thể dân thường tại một ngôi làng gần Kyiv. Đây là mộ tập thể mới nhất được phát hiện sau khi Nga rút quân khỏi các khu vực phía bắc Kyiv.

Ludmila Zabaluk, người đứng đầu làng Dmytriv ở bắc Kyiv, cho biết có hàng chục thi thể dân thường được tìm thấy trong khu vực sau khi quân Nga rút đi.

Một dân làng ở khu vực Chernikiv kể lại thời điểm phải trú ẩn dưới hầm nhà trong các đợt pháo kích của Nga: “Chồng, con và con dâu của tôi đều ở dưới tầng hầm. Tất cả chạy ra khỏi tầng hầm và bắt đầu chạy theo nhiều hướng, ra đường lớn. Họ bắn suốt vào nhà hàng xóm của chúng tôi”.

Ông Sullivan ngày 10.4 dự báo với việc bổ nhiệm tướng Aleksandr Dvornikov làm chỉ huy thống nhất chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga sẽ tăng cường độ tấn công của mình.

Nga tiếp tục chuyển quân, Ukraine muốn chiến thắng ở Donbass
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.