Người đến tuổi nghỉ hưu cũng được hội đồng nhà nước đề nghị công nhận xét GS

Quý Hiên
Quý Hiên
01/11/2022 11:48 GMT+7

Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã thông qua danh sách 383 ứng viên giáo sư, phó giáo sư. 11 hồ sơ bị Hội đồng Giáo sư Nhà nước loại, nhưng trong số những ứng viên được thông qua, có 1 người đã đến tuổi nghỉ hưu.

Như báo Thanh Niên đã đưa tin, phiên họp thứ 10 Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã đã thông qua danh sách gồm 383 ứng viên đạt tiêu chuẩn công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) đợt xét năm 2022. Trong đó 34 ứng viên GS, 349 ứng viên PGS. Có 11 hồ sơ không được Hội đồng GS Nhà nước thông qua, trong đó có hồ sơ của 2 ứng viên GS, 9 ứng viên PGS.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước tại phiên họp lần thứ 10 nhiệm kỳ 2018-2023

Huy Huy

Sáng 1.11, trang web của Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã đưa lên danh sách không đầy đủ các ứng viên đã được hội đồng nhà nước thông qua (không có danh sách ứng viên thuộc 2 ngành khoa học quân sự, khoa học an ninh).

Theo quy định, ít nhất sau 15 ngày, kể từ ngày công bố danh sách, Chủ tịch Hội đồng GS Nhà nước mới ký quyết định công nhận ứng viên đạt tiêu chuẩn GS, PGS đợt xét năm 2022, nếu không có trường hợp nào bị đơn thư khiếu nại.

Đáng chú ý, trong danh sách này, có một số ứng viên khá lớn tuổi. Thậm chí có một người, nếu theo quy định của nhà nước thì đã đến tuổi nghỉ hưu, là ứng viên GS ngành sử học (66 tuổi), làm việc ở Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội. Hoặc có một ứng viên GS ngành y (làm việc ở Trường ĐH Y Hà Nội) hiện đã 64 tuổi, hiện chỉ còn hơn nửa năm nữa là đến tuổi về hưu.

So sánh danh sách được hội đồng các ngành/liên ngành thông qua, đề xuất lên hội đồng nhà nước xét, cho thấy có 11 ứng viên đã bị hội đồng nhà nước không thông qua. Trong đó, có 4 hồ sơ liên ngành văn hóa - nghệ thuật - thể dục thể thao; 2 hồ sơ liên ngành chăn nuôi - thú y - thủy sản; còn lại các ngành/liên ngành khoa học quân sự, nông nghiệp - lâm nghiệp, sinh học, thủy lợi, vật lý, mỗi ngành/liên ngành 1 hồ sơ.

Cả 4 ứng viên liên ngành văn hóa - nghệ thuật - thể dục thể thao đều là ứng viên xin xét PGS, có một ứng viên làm việc ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; một ứng viên ở Trường ĐH Thể dục thể thao Đà Nẵng; một ứng viên ở Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam; một ứng viên ở Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM.

2 ứng viên liên ngành chăn nuôi - thú y - thủy sản (đều xin xét PGS) thì có một người ở Trường ĐH Nha Trang, một người ở Trường ĐH Nông lâm - ĐH Thái Nguyên.

Một ứng viên nông nghiệp - lâm nghiệp là ở Trường ĐH Nông lâm TP.Hồ Chí Minh; một ứng viên sinh học là ở Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (đều là ứng viên PGS).

Một ứng viên ngành thủy lợi (ứng viên GS) là ở Trường ĐH Thủy lợi; một ứng viên ngành vật lý (GS) là ở Trường ĐH Tân Trào.

Danh sách ứng viên 26 ngành/liên ngành đã được Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông qua:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.