Người già nhất thế giới qua đời ở tuổi 116

12/06/2013 09:51 GMT+7

(TNO) Người già nhất thế giới, ông Jiroemon Kimura người Nhật Bản đã qua đời ở tuổi 116.

Ông Kimura, sinh năm 1897, từ trần trong bệnh viện do tuổi già sức yếu vào ngày 12.6.

Theo AFP, ông Kimura, sống ở thành phố Kyotango thuộc tỉnh Kyoto, được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là người già nhất thế giới còn sống hồi tháng 12.2012, sau khi chủ nhân kỷ lục này là một người phụ nữ Mỹ qua đời ở tuổi 115.

Tuy nhiên, ông Kimura không sống thọ bằng bà lão người Pháp Jeanne Calment, qua đời hồi năm 1997 ở tuổi 122. Bà Jeanne Calment là người sống thọ nhất trong lịch sử, theo AFP.

Ông Kimura vừa mừng sinh nhật lần thứ 116 vào ngày 19.4.2013, và nhận được một món quà tặng là video ghi hình lời mừng thọ của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.

Từng là một cựu nhân viên bưu điện trong suốt 40 năm, ông Kimura có 7 đứa con, 14 đứa cháu và 25 đứa chắt. Sau khi nghỉ hưu, ông tiếp tục làm nông cho đến tuổi 90.

Ngoài ông Kimura, thành phố Kyotango còn có 94 người khác trong năm nay sẽ bước sang tuổi 100 hoặc cao hơn, và chính quyền thành phố này đã khởi động một dự án nghiên cứu chế độ ăn uống của người dân tại đây để giải mã sự trường thọ của họ.

Tại Nhật Bản, còn có bà Misao Okawa, hiện giữ kỷ lục Guinness là người phụ nữ sống lâu nhất thế giới. Bà Okawa vừa mừng sinh nhật lần thứ 115 vào hôm 5.3 qua.

Phúc Duy

>> Người già nhất nước Nga mừng sinh nhật 112 tuổi
>> Người già nhất nước Mỹ mừng sinh nhật 114 tuổi
>> Người già nhất thế giới mừng sinh nhật 116 tuổi
>> Thế giới có "người già nhất" mới
>> Người già nhất hành tinh qua đời
>> Người già nhất Malaysia từ trần
>> Người già nhất thế giới mừng sinh nhật  
>> Người phụ nữ già nhất thế giới mừng tuổi 115

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.