Ấp ủ 10 năm cho một dự án
BS-TS Hoàng Văn Tâm, người có chuyên môn da liễu hơn 10 năm, hiện là giảng viên bộ môn da liễu, Trường ĐH Y Hà Nội. Dự án của BS Tâm ra đời vào tháng 1.2024 nhưng ít ai biết rằng anh đã ấp ủ chuẩn bị cho dự án suốt 10 năm trước.
"Tôi ấp ủ dự án đã 10 năm, khi cảm nhận có thể bắt đầu được tôi mới triển khai, từ tích lũy chuyên môn, kinh phí đến kết nối với các hãng dược, mỹ phẩm, xây dựng đội ngũ cộng sự... Chi phí xóa bớt rất lớn, đặc biệt đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn việc tiếp cận điều trị gần như không thể, vì vậy quá trình chuẩn bị phải cẩn thận để dự án được hiệu quả, bền vững", BS Tâm chia sẻ.
BS Tâm nhớ lại, trường hợp của em Giàng Thị Ca ở Lào Cai là cuộc gặp gỡ duyên nợ. "Tối hôm đó tôi đang đi dạo ở Sa Pa thì em Ca đi bán đồ lưu niệm rong. Ca là một cô bé dễ thương nhưng bị một vết bớt đỏ nửa bên mặt. Sau khi trò chuyện với bố mẹ Ca thì tôi biết bố mẹ rất mong muốn xóa bớt cho con nhưng không có điều kiện kinh tế", anh nói.

Bác sĩ Tâm điều trị cho em nhỏ có vết bớt trên mặt
Ảnh: NVCC
Bố em Giàng Thị Ca cho biết có lần Ca đi học về nói chuyện với mẹ là bị bớt trên mặt xấu lắm, không ai chơi với Ca cả. Khi được BS Tâm mời tham gia dự án và được xóa bớt miễn phí, gia đình Ca rất hạnh phúc và vui mừng, vì nếu như không có sự hỗ trợ của dự án có lẽ gia đình không bao giờ đủ kinh phí để điều trị cho Ca.
Quá trình điều trị cho một trẻ bị bớt thường từ 10 - 20 lần điều trị và phải có bố mẹ đồng hành. Chi phí chữa trị đã lớn, chi phí phát sinh, đi lại suốt quá trình cũng không hề nhỏ nên dự án ưu tiên những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa, bà con dân tộc thiểu số. Đặc biệt, trên vùng cao, đa phần người dân coi bớt chỉ là ảnh hưởng của thẩm mỹ thông thường nhưng ít người biết rằng khi bớt biến dạng có thể làm lệch mặt, cản trở việc ăn uống, nói, nhìn của bệnh nhân. Bên cạnh đó, vết bớt, chàm gây ảnh hưởng tâm lý của người bệnh khiến họ luôn mặc cảm, không tự tin giao tiếp với mọi người.
Nụ cười sau chiếc khẩu trang
Trên hành trình xóa bớt gieo hy vọng, BS Tâm và cộng sự đã không quản ngại vượt hàng ngàn cây số về vùng sâu vùng xa, những nơi điều kiện kinh tế khó khăn, tìm hiểu và xem xét từng hoàn cảnh. Hàng trăm chuyến đi đã thực hiện, hàng ngàn cây số đường đã vượt qua. Tiêu chí của dự án Xóa bớt cho em là trẻ có bớt đỏ, bớt xanh trên vùng mặt, thuộc gia đình hộ nghèo, cận nghèo hoặc thu nhập tổng vợ chồng dưới 10 triệu đồng, gia đình đồng bào dân tộc thiểu số... Khi được lựa chọn tham gia dự án, gia đình bệnh nhân không phải trả bất cứ chi phí nào và còn được hỗ trợ đi lại suốt quá trình điều trị.

Bác sĩ Tâm trò chuyện với phụ huynh của một em nhỏ điều trị bớt
Ảnh: NVCC
BS Tâm cho biết trẻ tham gia dự án sẽ được miễn phí 3 loại kinh phí gồm miễn phí trị liệu bằng laser, miễn phí tiền di chuyển và tiền thuốc bôi về sau. Các bé đến với dự án có em vài chục ngày tuổi đến sinh viên, từ đồng bằng đến vùng cao, miễn trong khả năng của dự án, BS Tâm và cộng sự đều dốc sức hết lòng điều trị, mang lại nụ cười tự nhiên nhất cho các em.
Dự án tuy mang tên Xóa bớt cho em nhưng đối tượng không dừng lại ở các trẻ nhỏ mà luôn sẵn sàng giúp đỡ bệnh nhân ở mọi lứa tuổi. Trường hợp lớn tuổi nhất là chị Phạm Thị La (41 tuổi) ở Ninh Bình. Chị La bị bớt Ota hai bên mặt và đủ điều kiện tham gia dự án. Sau thời gian điều trị, vết bớt của chị đã mờ hẳn, giúp chị tự tin hơn trong cuộc sống, xóa đi mặc cảm đã đeo bám chị suốt hơn 40 năm qua.

Bác sĩ Tâm và cô sinh viên y khoa - người được anh xóa vết bớt
Ảnh: NVCC
Trẻ nhỏ tuổi nhất được tham gia dự án là em bé chưa đầy một tháng tuổi ở Phú Thọ. Do được điều trị sớm nên vết bớt của em đến nay đã sạch hoàn toàn, gia đình hạnh phúc vô cùng. Chị Nguyễn Thị Kim Xuyên, mẹ của bé, cho biết: Gia đình tôi đưa con đến Hà Nội chữa bớt khi con mới được 20 ngày tuổi. Tôi rất thương con, đặc biệt con là con gái, khi lớn lên vết bớt sẽ khiến cháu tự ti với bạn bè. Gia đình tôi hoàn cảnh khó khăn, chồng bị bệnh nên không có kinh phí, may mắn biết được dự án Xóa bớt cho em của BS Tâm nên cháu có hy vọng xóa được vết bớt sớm nhất.
Bùi Thị Thảo, sinh viên Trường ĐH Y Hà Nội, quê Thanh Hóa, chia sẻ: "Em bị một vết bớt và biết được thông tin về dự án Xóa bớt cho em trên mạng xã hội. Em đã viết thư tham gia dự án và được chọn. Đến nay vết bớt của em đã mờ đi 60%, giúp em tự tin hơn trong cuộc sống, em rất biết ơn BS Tâm và cộng sự trong dự án".

Niềm vui của các em nhỏ xóa bớt trong dự án do bác sĩ Tâm khởi xướng
Ảnh: NVCC
Hành trình y đức
Đối với trẻ sơ sinh nghi có bớt, BS Tâm có lời khuyên rằng điều trị vết bớt càng sớm thì kết quả đạt được càng cao. Nếu nghi ngờ trẻ có vết bớt, cha mẹ đừng ngại ngần, hãy liên hệ trực tiếp với dự án qua Fanpage Xóa bớt cho em hoặc BS Tâm để được tư vấn và điều trị miễn phí sớm nhất.
BS Tâm chia sẻ trẻ tham gia dự án đều có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, có bé đang trong thời gian điều trị thì gia đình gặp biến cố. Như bé Anh Thư (3 tuổi, Hà Nội) đang điều trị thì mẹ đột ngột qua đời. Trước lúc đi xa, mẹ bé có mong ước Thư sẽ được xóa bớt, trở về diện mạo bình thường. Từ sự đồng cảm sâu sắc về hoàn cảnh cùng những gì được lắng nghe trực tiếp, chứng kiến từ gia đình Thư, dự án Xóa bớt cho em đã kết nối với chị Ngọc Sáng để trở thành mẹ đỡ đầu cho Thư, tiếp thêm điểm tựa cho bé trong chặng đường phía trước.

Bác sĩ Tâm cùng cộng sự về tận nhà các trẻ để tìm hiểu hoàn cảnh
Ảnh: NVCC
Trong thời gian tới, BS Tâm và cộng sự sẽ "Nam tiến" và hy vọng có thêm nhiều sự đồng hành của cộng đồng, đặc biệt dự án sẽ tham gia vào quá trình học tập và trưởng thành của các bé sau khi đã điều trị vết bớt thành công. BS Tâm cho biết năm đầu tiên dự án đã xóa bớt cho 40 bé, tất cả các bạn đăng ký đều được giúp đỡ mà không phải lựa chọn. Sang năm thứ 2 mục tiêu khoảng 120 bé và mục tiêu của năm thứ 3 khoảng từ 300 - 500 bé trên phạm vi toàn quốc. BS Tâm còn viết bộ sách Chăm sóc da trọn đời, từ số tiền bán sách này anh sẽ có kinh phí sẵn sàng cho dự án, mở rộng sang những trường hợp phẫu thuật cần chi phí lớn. Dẫu có khó khăn, gặp nhiều thách thức, song anh và cộng sự vẫn sẽ quyết tâm bước tiếp hành trình y đức, mở rộng dự án và gieo những nụ cười hy vọng xóa đi những vết bớt, vết chàm trên khuôn mặt trẻ thơ.
Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng
Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.
Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).
THỜI HẠN GỬI TÁC PHẨM DỰ THI: Từ 7.5 - 31.10.2026.
Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

Bình luận (0)