Người hâm mộ buồn bã tiễn Jin (BTS) lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự

15/12/2022 08:42 GMT+7

Jin , thành viên lớn tuổi nhất của nhóm nhạc K-pop đình đám BTS, đã bắt đầu 18 tháng thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc tại Hàn Quốc vào hôm 13.12.

Bất chấp thời tiết giá rét, hàng chục fan của anh đã tập trung để tiễn anh đến trại huấn luyện ở quận Yeoncheon.

Mandy Lee, một người hâm mộ của Jin, cho biết: "Tôi rất rất buồn và cuối cùng chúng tôi nhận ra rằng đây là sự thật. Chúng tôi không thể tưởng tượng được. Tôi mong anh ấy ăn nhiều hơn, giữ an toàn và giữ sức khỏe".

"Tôi không thể nhìn thấy Jin trực tiếp biểu diễn trong khoảng 2 năm nữa khi anh phải đi nghĩa vụ quân sự, nhưng tôi sẽ cảm thấy được được an ủi khi nghe những bài hát của anh", người hâm mộ tên Lee Jin cho biết.

BTS đã công bố kế hoạch đăng ký nghĩa vụ quân sự bắt buộc vào tháng 10, bắt đầu với Jin, người đã bước sang tuổi 30 vào ngày 4.12, sau khi hoãn nhập ngũ trong thời gian tối đa cho phép.

Một người hâm mộ tiễn Jin lên đường nhập ngũ trước trại huấn luyện ở quận Yeoncheon

reuters

Ban nhạc sẽ tái hợp vào năm 2025 sau khi các thành viên theo đuổi các dự án cá nhân.

Jin sẽ trải qua 5 tuần huấn luyện tại một địa điểm cách Khu phi quân sự được bố phòng nghiêm ngặt phân chia hai miền Triều Tiên khoảng 45 km. Sau đó, Jin sẽ được triển khai tới một đơn vị chưa được xác định cụ thể.

Theo quy định, tất cả nam giới khỏe mạnh trong độ tuổi từ 18-28 ở Hàn Quốc phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trong khoảng 2 năm. Vào năm 2019, luật đã được sửa đổi, theo đó cho phép các ngôi sao K-pop được công nhận trên toàn cầu được hoãn đăng ký nhập ngũ cho đến 30 tuổi.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cho biết BTS sẽ có thể biểu diễn ở nước ngoài khi đang ở trong quân đội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.