Người ngồi ghế nóng thay ông Park ở U.23 Việt Nam có quá khứ như thế nào?

26/05/2022 10:44 GMT+7

HLV Gong Oh-kyun đang cùng đội U.23 Việt Nam tập huấn tại UAE, chuẩn bị cho giải U.23 châu Á 2022. Người kế nhiệm thầy Park được đánh giá là có phong cách huấn luyện khá khác thầy Park.

Thông qua đại diện của HLV Park Hang-seo, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chọn ông Gong Oh-kyun dẫn dắt đội U.23 Việt Nam dự giải U.23 châu Á. Hợp đồng giữa VFF và ông Gong Oh-kyun trước mắt có thời hạn 1 năm.

Ông Park Hang-seo không mặn mà với các CLB V-League, chỉ muốn làm bóng đá trẻ

HLV Gong Oh-kyun sinh năm 1974, từng thi đấu ở giải K-League 1 tổng cộng 319 trận, ghi 43 bàn và có 18 pha kiến tạo thành bàn.

HLV Gong Oh-kyun tại UAE cùng đội U.23 Việt Nam

VFF

Khi còn khoác áo cầu thủ, ông Gong Oh-kyun từng lọt vào đội hình tiêu biểu các ngôi sao K-Laegue 2005, có mặt ở danh sách 11 cầu thủ xuất sắc của CLB Daejon Citizen FC (CLB mà ông từng thi đấu từ năm 1997 đến năm 2008). Ông cũng nằm trong danh sách các ngôi sao xuất sắc nhất mọi thời đại của CLB Daejon Citizen. Ông tham dự đầy đủ 10 mùa giải K-League. Đặc biệt, ông Gong từng được gọi vào danh sách triệu tập đội tuyển năm 1996, được chọn vào đội Olympic Hàn Quốc tham dự Olympic tại Atlanta (Mỹ) năm 1996.

Ông Gong Oh-kyun từng là cầu thủ xuất sắc

VFF

Ông Gong Oh-kyun (thứ 2 từ trái qua) khi làm trợ lý đội U.20 Hàn Quốc

BÁO CHÍ HÀN QUỐC

Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn giao nhiệm vụ cho ông Gong Oh-kyun và đội U.23 Việt Nam

MINH HIẾU

HLV Gong Oh-kyun từng liên tục được chọn làm trợ lý HLV tại các đội tuyển quốc gia trẻ Hàn Quốc (U.17, U.18, U.19, U.20, U.23) và thành tích nổi bật nhất là cùng đội tuyển U.20 Hàn Quốc tham dự và giành hạng 2 tại vòng chung kết U.20 thế giới năm 2019. Ngoài ra HLV Gong Oh-kyun cũng có hơn 1 năm kinh nghiệm làm việc tại Đông Nam Á, là trợ lý cho HLV Shin Tae-yong của đội tuyển quốc gia Indonesia.

Mới đây, HLV Gong Oh-kyun cho biết: “Năm 2018, tôi là thành phần ban huấn luyện của U.23 Hàn Quốc ở VCK U.23 châu Á. Lúc đó, U.23 Việt Nam từng đối đầu U.23 Hàn Quốc ở vòng bảng. Còn lần này, tôi là HLV trưởng U.23 Việt Nam. Tôi hy vọng có thể mang vinh quang về cho U.23 Việt Nam.

Tôi cũng muốn gửi lời chúc mừng đến những cầu thủ đã cùng U.23 Việt Nam giành HCV SEA Games 31. Tới đây, các bạn sẽ tham gia VCK U23 châu Á. Hy vọng chúng ta sẽ chuẩn bị thật tốt. Tôi sẽ xây dựng chiến thuật cho đội U.23 Việt Nam và khác với những gì ông Park đã xây dựng. Tôi sẽ là người chịu trách nhiệm cuối cùng về chuyên môn của đội. Chúng ta sẽ cùng nhau nỗ lực để U.23 Việt Nam có kết quả tốt tại giải U.23 châu Á”.

Còn thầy Park cũng nhấn mạnh: “HLV mới của U.23 Việt Nam, ông Gong Oh-kyun, là một người rất giỏi. Ông ấy sẽ có cách quản lý, vận hành đội và chiến thuật riêng. Tôi không rõ đội sẽ chơi thế nào với HLV mới nhưng hy vọng người hâm mộ và truyền thông không tạo ra quá nhiều áp lực với ông Gong Oh-kyun cũng như đội U.23 Việt Nam”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.