Người phụ nữ 5 lần sinh đôi, được bác sĩ gọi là có ‘tử cung thép’

Ngọc Quý
Ngọc Quý
14/06/2023 14:37 GMT+7

Bà Jennifer Waters được bác sĩ của mình gọi đùa là người có 'tử cung thép' khi có đến 5 lần sinh đôi. Cả 5 lần sinh đôi này đều diễn ra trong 8 năm, từ 2008 đến 2016. Trong đó, 2 cặp song sinh đầu là con của bà và chồng, 3 cặp song sinh còn lại là mang thai hộ.

Bà Jennifer Waters (40 tuổi) kết hôn với chồng là ông Jon vào năm 2006. Hai vợ chồng sống ở bang Iowa (Mỹ). Bà Jennifer chia sẻ bà thích được mang thai vì nó giúp bà cảm thấy yêu bản thân mình hơn, theo trang tin Insider (Mỹ).

Người phụ nữ sinh đôi 5 lần, được bác sĩ gọi là có ‘tử cung thép’ - Ảnh 1.

Bà Jennifer Waters ở Mỹ đã sinh đôi 5 lần trong 8 năm

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Hơn 2 năm sau khi kết hôn, vào năm 2008, họ sinh cặp song sinh đầu lòng là Jackson và Joel. Cả 2 cậu bé đều giống hệt nhau, chào đời cách nhau 3 phút.

Lần đầu mang thai, bà Jennifer có dấu hiệu ốm nghén là nôn mửa. Tuy nhiên, bà nôn chỉ khoảng 1 lần/tuần. Bác sĩ khẳng định sức khỏe của bà và 2 con trong suốt thai kỳ là cực kỳ tốt. Bà ăn thoải mái mà không kiêng cữ gì. Suốt 9 tháng mang thai, bà tăng hơn 9 kg. Bà sinh con ở tuần thai kỳ thứ 39. Quá trình chuyển dạ diễn ra suôn sẻ. Sau khi sinh, bà nhanh chóng giảm cân và khôi phục lại vóc dáng cũ.

Vào năm 2010, bà Jennifer lại tiếp tục mang thai và lần này lại là sinh đôi. Cặp song sinh là 2 bé gái, chào đời ở tuần thai kỳ thứ 36 vào tháng 5.2011. Hai bé được đặt tên là Julianne và Jocelyn. Các bé chào đời bằng phương pháp sinh thường và rất khỏe mạnh.

Xác suất sinh đôi 2 lần liên tiếp bằng cách thụ thai tự nhiên là cực kỳ thấp. Thậm chí, bác sĩ khám thai cho bà Jennifer lúc đó còn nói đùa là vợ chồng bà hãy thử chơi xổ số.

Thông qua một người bạn, bà Jennifer được giới thiệu một cặp vợ chồng hiếm muộn. Họ đề nghị mang thai hộ và bà Jennifer đã đồng ý. Hai bên đến gặp luật sư để làm thỏa thuận. Bà Jennifer được trả một khoản tiền nhưng chi tiết bao nhiêu không được tiết lộ.

Bà Jennifer mang thai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Phôi được tạo ra từ trứng và tinh trùng của cặp vợ chồng nọ. Hai phôi được chọn, sau đó cấy vào tử cung bà Jennifer. Phôi cấy thành công và cặp song sinh lần này là 1 trai, 1 gái. Cặp song sinh thứ ba chào đời tháng 12.2013 bằng cách sinh mổ, được đặt tên là Dax và Ivy.

Lần mang thai thứ tư cũng là mang thai hộ. Người kết nối bà Jennifer với một cặp vợ chồng hiếm muộn khác là bác sĩ. Lần này, 2 phôi cấy vào tử cung bà Jennifer phát triển tốt. Hai đứa trẻ chào đời gồm 1 trai và 1 gái vào tháng 2.2015 bằng phương pháp sinh mổ, được đặt tên là Reece và Quinton.

Qua năm 2016, cặp vợ chồng mà bà mang thai hộ lần đầu đề nghị bà mang thai hộ thêm lần nữa. Bà Jennifer đồng ý. Hai đứa trẻ 1 trai và 1 gái chào đời vào tháng 10.2016. Lần này, bà Jennifer đã sinh thường sau 2 lần sinh mổ liên tiếp trước đó.

Hiện tại, khi ở tuổi 40, bà Jennifer đã ngừng mang thai hộ. Bà cùng chồng dành thời gian chăm sóc 4 con ruột. Cả 6 đứa trẻ mà bà mang thai hộ vẫn gặp lại bà mỗi khi có dịp. Thậm chí, có những dịp cả bà và 10 đứa trẻ do mình sinh ra đều họp mặt đông đủ, theo Insider.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.