Người tích cực tham gia những chuyến xe từ thiện

26/08/2021 07:00 GMT+7

Những ngày gần đây, người dân tại các vùng có dịch Covid-19 khá quen thuộc với hình ảnh một thanh niên nhanh nhẹn, hoạt bát, luôn tích cực tham gia vận chuyển hàng, lái xe hỗ trợ các đoàn từ thiện.

Người thanh niên ấy là Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1984, ở xóm Bến Đò, xã Linh Sơn (TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên). Hơn 10 năm tham gia đồng hành cùng các câu lạc bộ từ thiện, anh Đức đã trực tiếp vận chuyển miễn phí hàng chục chuyến hàng hỗ trợ đến các vùng khó khăn.
Hơn 10 năm gắn bó với công việc âm thanh ánh sáng trong tổ chức sự kiện cũng là chừng ấy thời gian anh Đức tham gia hỗ trợ các đoàn từ thiện chuyên chở hàng hóa hỗ trợ đến các điểm làm từ thiện. Nhiệt tình, không ngại khó, ngại khổ nên anh Đức luôn được các đoàn từ thiện tin tưởng trao gửi niềm tin trên từng cây số.
Từ năm 2020, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến công việc tổ chức sự kiện, do vậy, anh Đức có nhiều thời gian hơn để tham gia hoạt động từ thiện. Anh chủ động đăng thông báo lên trang Facebook, Zalo cá nhân của mình về việc hỗ trợ miễn phí xăng xe vận chuyển hàng hỗ trợ các đoàn từ thiện.
Anh Đức kể: Trong những lần tham gia phục vụ âm thanh ánh sáng cho các sự kiện, tôi được gặp gỡ các câu lạc bộ thiện nguyện, nhận thấy họ rất cần người và phương tiện vận chuyển hàng hỗ trợ. Tôi đã chủ động đề xuất được tham gia và vận chuyển miễn phí hàng hóa. Từ đó dù xa hay gần, khi các câu lạc bộ có nhu cầu vận chuyển hàng, tôi đều cố gắng thu xếp công việc để tham gia. Tuy chạy xe đường xa, nhiều khi đi sớm về muộn cũng mệt mỏi nhưng được làm việc thiện nguyện, tôi thấy tinh thần vui vẻ, thoải mái hơn…

Anh Đức (ngoài cùng bên phải hàng thứ nhất) cùng câu lạc bộ Kết nối yêu thương tổ chức hoạt động tình nguyện tại huyện Phú Bình (Thái Nguyên)

Ảnh: Văn Mưu

Không ngại nguy hiểm, vất vả

Chị Nguyễn Thị Hoa Huyền, Chủ nhiệm câu lạc bộ Kết nối yêu thương cho biết: "Khó khăn nhất với chúng tôi là việc vận chuyển hàng đi làm từ thiện. Từ ngày kết nối được với anh Đức tham gia vận chuyển hàng miễn phí, hoạt động của câu lạc bộ thuận lợi hơn rất nhiều. Đến nay, anh Đức đã tham gia vận chuyển gần 10 chuyến cùng chúng tôi đi trao quà của nhà hảo tâm đến các đối tượng cần được giúp đỡ".
Có chung suy nghĩ như chị Huyền, chị Phạm Kim Cúc, Trưởng đoàn thiện nguyện Bên nhau, cũng dành những lời khen anh Đức trên trang Facebook cá nhân sau những chuyến đi: “Ngàn vạn lời lúc này không thể nói hết sự cảm phục đối với em. Tôi phải dùng từ cảm phục vì tình cảm mà em Đức dành cho đoàn là rất lớn trong thời gian qua. Em nhiệt tình hết mình, không ngại nguy hiểm, vất vả, bỏ qua mọi kỳ thị không đáng có, đưa đồ đến nơi khẩn cấp cần cứu trợ từ Phú Bình, Bắc Giang và giờ là Điện Biên...”.
Từ đầu năm 2021 đến nay, anh Đức đã trực tiếp tham gia vận chuyển, lái xe miễn phí được 15 chuyến ủng hộ các địa phương phòng, chống dịch Covid-19. Mỗi chuyến đi đều để lại trong Đức nhiều cảm xúc khác nhau. Do đặc thù dịch bệnh nguy hiểm nên xe chở hàng nhu yếu phẩm sẽ không đi thẳng được vào vùng tâm dịch nên chỉ vận chuyển được đến các điểm chốt kiểm dịch rồi trung chuyển hàng sang xe của địa phương vận chuyển vào vùng tâm dịch. Vì vậy, không chỉ lái xe, Đức còn trực tiếp tham gia bốc xếp, tháo dỡ hàng hỗ trợ. Có những ngày thời tiết nắng nóng hay mưa rào, những chuyến xe của Đức cùng các đoàn thiện nguyện vẫn đều đặn lăn bánh trên đường thực hiện nhiệm vụ.
Chị Nguyễn Thị Thu Hòa, cán bộ Ủy ban MTTQ huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, chia sẻ: "Tôi được lãnh đạo cơ quan phân công tiếp nhận và đón, đưa các đoàn thiện nguyện tặng quà cho những người dân chịu ảnh hưởng dịch và lực lượng chức năng tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 nên được gặp gỡ khá nhiều các nhà hảo tâm. Trong số đó, tôi rất ấn tượng với hành động của anh Đức, người tự nguyên đóng góp công sức, phương tiện của cá nhân phục vụ các đoàn thiện nguyện. Đây là tấm gương đáng được nhân rộng, nhất là trong tình hình cả nước đang chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như hiện nay".
Ngoài các chuyến đi thiện nguyện trong tỉnh, anh Đức còn tích cực đến với những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn tại một số tỉnh, thành khác. Cụ thể trong năm 2020, anh đã trực tiếp tham gia vận chuyển trên 20 chuyến hàng hỗ trợ đến các vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ, sạt lở đất thuộc các tỉnh Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Quảng Bình, Quảng Trị... Hiện nay, anh Đức là thành viên tham gia thường xuyên với các câu lạc bộ từ thiện: Đất Thép, Kết nối yêu thương, Trái tim nhật thiện, nhóm xe Tâm Phúc. Tại các câu lạc bộ, anh tham gia nhiều hoạt động khác nhau. Khi thì dậy từ sớm cùng đoàn chuẩn bị nấu nồi cháo tình thương phục vụ các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các bệnh viện; khi thì hối hả lên đường chở bệnh nhân nghèo cần giúp đỡ từ bệnh viện trở về nhà an toàn...
Sau mỗi chuyến đi từ thiện, anh Nguyễn Văn Đức lại cẩn thận lau rửa, khử khuẩn thật sạch chiếc xe tải 2,4 tấn của mình. Với anh, chiếc xe như một người bạn đường thân thiết và gắn bó. Vất vả, nguy hiểm thực hiện biết bao chuyến hàng đến những vùng khó khăn nhưng anh Đức vẫn nở nụ cười thân thiện sau khi hoàn thành mỗi chuyến đi, bởi anh luôn tâm niệm “Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.