Thông qua chuỗi nội dung này, góp phần khẳng định vai trò của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong 70 năm đồng hành cùng thanh niên; lan tỏa hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam yêu nước, sống đẹp, tiên phong đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và tiếp tục viết nên những trang mới của truyền thống vẻ vang bằng khát vọng cống hiến trong thời đại số.
Từ mặc Việt phục đến kể chuyện văn hóa
Lò Quốc Toản (24 tuổi), thành viên nhóm Việt Phục Hoàng Thành (Hà Nội), có niềm say mê đặc biệt với Việt phục cổ. Khi còn ở quê, Toản chưa biết nhiều về những trang phục này. Lên đại học, Toản bắt đầu tò mò và tìm cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với Việt phục, xin làm thêm tại các cơ sở Việt phục cổ ở Hà Nội.
Tình yêu Việt phục cũng đưa Toản đến với nhiếp ảnh, quay video. Toản tự học những kỹ năng này để phục vụ công việc chụp ảnh, quay TikTok, lên ý tưởng cho các bộ ảnh Việt phục dành cho người trẻ. Với Toản, Việt phục vì thế không chỉ là trang phục của quá khứ. Đó còn là chất liệu để người trẻ sáng tạo, kể chuyện và đưa văn hóa đến gần hơn với cộng đồng.

Người trẻ mặc cổ phục của Ỷ Vân Hiên
ẢNH: NGUYỄN ĐỨC LỘC
Nhà thiết kế Đỗ Mỹ Hoài, làm việc tại Ánh Tuyết Bridal (P.Bình Lợi Trung, TP.HCM), nhận định phong trào phục dựng, ứng dụng cổ phục Việt đang lan tỏa trong đời sống, nghệ thuật biểu diễn và du lịch di sản, được đông đảo người trẻ đón nhận. "Tìm hiểu về cổ phục cũng là chạm vào một kho tàng văn hóa đồ sộ bởi trang phục luôn đi cùng phong tục tập quán, văn hóa vùng miền với những nét riêng biệt từng thời đại. Đó là một trong những con đường kết nối bạn trẻ với truyền thống, lịch sử", bà Hoài chia sẻ.
Một câu chuyện nổi bật khác là anh Nguyễn Đức Lộc (34 tuổi), người sáng lập thương hiệu Ỷ Vân Hiên, với ước mơ đưa cổ phục Việt ra thế giới. Anh Lộc từng đưa bộ sưu tập Nguyên Lai Y Cửu, gồm những thiết kế được phục dựng từ các tư liệu lịch sử quý tộc triều Nguyễn, đến với công chúng qua màn trình diễn của các người đẹp đại diện nhiều quốc gia tại cuộc thi Miss Cosmo (Hoa hậu Hoàn vũ quốc tế).
"Tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi chứng kiến những tác phẩm phục dựng mang ý nghĩa lịch sử của dân tộc Việt được trình diễn trong sự kiện lớn và được mọi người nhiệt tình đón nhận", anh nói. Đến nay, anh Lộc đã tạo nên hơn 1.000 bộ cổ phục, từ long bào, phượng bào dành cho vua, hoàng hậu đến trang phục cung tần, vương phi, quan lại và dân thường. Các bộ sưu tập áo dài 5 thân, áo giao lĩnh, áo Nhật Bình... lần lượt được giới thiệu đến công chúng. Cổ phục của Ỷ Vân Hiên cũng xuất hiện trong phim Phượng Khấu, MV của ca sĩ Hòa Minzy, cuộc thi Miss Cosmo và nhiều dự án văn hóa, nghệ thuật khác… "Tương lai, tôi muốn đưa những bộ cổ phục của mình tham dự các triển lãm, hội chợ quốc tế, quảng bá thông qua các đại sứ quán... để đưa văn hóa Việt đi xa hơn", anh Lộc chia sẻ.
Tự hào khi mang áo dài ra thế giới
Với những du học sinh, áo dài trở thành một cách mang theo quê hương khi bước ra thế giới.
Hoàng Mỹ Trân, du học sinh ĐH Washington and Lee (Mỹ), cho biết trong những dịp đặc biệt ở trường, khi giao lưu cùng bạn bè quốc tế hay thuyết trình trước lớp, cô thường chọn áo dài. "Tất cả xuất phát từ tình yêu dành cho trang phục Việt", Trân nói. Mỗi khi bạn bè tò mò về áo dài, Trân lại kể cho họ nghe về trang phục này và mong muốn văn hóa Việt Nam được nhiều người biết đến, yêu thích hơn.

MC Thu Nga chọn áo dài truyền thống như một cách giới thiệu nét đẹp của trang phục Việt
ẢNH: NVCC
Nguyễn Mai Vy, du học sinh Trường Mount Holyoke College (Mỹ), cũng thường mặc áo dài khi tham gia các sự kiện văn hóa quốc tế. "Khi mặc áo dài, em không cần giới thiệu quá nhiều. Mọi người nhận ra ngay em đến từ Việt Nam", Vy nói. Theo Vy, khi sống xa nhà, cô càng cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của chiếc áo dài. Giữa môi trường có nhiều quốc gia, nhìn thấy một người Việt mặc áo dài khiến cô thấy gần gũi và tự hào hơn về quê hương. "Với em, mặc áo dài là cách mang theo một phần quê hương trong hành trang du học", Vy chia sẻ.
Trương Thị Thu Nga (29 tuổi, quê Gia Lai), với công việc là MC, thường chủ động chọn áo dài khi đứng trên sân khấu có đông khách mời quốc tế. Mới đây, khi đảm nhận vai trò MC tại sự kiện Xúc tiến du lịch Việt Nam - TP.HCM - Úc và kỷ niệm 35 năm kết nối hàng không, du lịch Việt Nam - Úc, Thu Nga chọn áo dài truyền thống họa tiết hoa sen, được đính kết thủ công.
"Tôi chọn áo dài truyền thống như một cách giới thiệu nét đẹp của trang phục Việt. Tôi nghĩ mỗi cá nhân nên là một đại sứ du lịch của quê hương mình, và tôi đang góp một phần bé nhỏ của mình vào việc đó", MC Thu Nga chia sẻ.
Với Thu Nga, giới thiệu một vùng đất đôi khi bắt đầu từ những điều rất gần gũi: một câu chuyện, một trải nghiệm, hay cách mỗi người chia sẻ về văn hóa, con người nơi mình sinh ra và lớn lên.
Theo thạc sĩ tâm lý Lê Thị Mỹ Hạnh, Trung tâm tham vấn tâm lý The Healing Room (P.Vĩnh Hội, TP.HCM), với người trẻ, gìn giữ bản sắc có thể bắt đầu từ những điều rất gần gũi. Văn hóa sẽ khó có thể sống nếu chỉ được yêu cầu phải "giữ". Nó sẽ sống lâu hơn khi có một thế hệ tự nguyện mặc lên người, tự hào kể về nó và sáng tạo từ nó.
Theo bà Hạnh, khi một người trẻ mang áo dài ra thế giới, điều họ mang theo không chỉ là trang phục mà còn là một lời giới thiệu giản dị: "Tôi đến từ Việt Nam. Đây là một phần văn hóa của tôi. Và tôi tự hào về điều đó".
Nhà thiết kế thời trang Nguyễn Minh Tùng (làm việc tại HuyLee Studio & Academy, P.Long Trường, TP.HCM) nhìn nhận: "Khi người trẻ đưa họa tiết dân gian vào thời trang, nhiếp ảnh, mạng xã hội hay mang áo dài ra nước ngoài, văn hóa Việt đang được kể lại bằng ngôn ngữ của chính thế hệ mình. Không chỉ giữ những gì cha ông để lại, người trẻ đang tìm cách làm cho những giá trị ấy tiếp tục sống trong đời sống hôm nay và đi xa hơn cùng thế hệ mình". (còn tiếp)
Bình luận (0)