Người trẻ làm gì để không nhiễm 'vi rút tin giả' trên mạng xã hội?

Vũ Thơ
Vũ Thơ
05/01/2022 18:34 GMT+7

Tại hội thảo “Vai trò của tổ chức Đoàn trong việc phòng chống thông tin giả, xấu độc trên không gian mạng hiện nay”, các đại biểu đã đưa ra nhiều giải pháp ngăn chặn thông tin giả, xấu độc trên mạng xã hội .

Ngày 5.1, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với T.Ư Đoàn tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Vai trò của tổ chức Đoàn trong việc phòng chống thông tin giả, xấu độc trên không gian mạng hiện nay”.

Tham dự hội thảo có anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn; ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; PGS - TS Hoàng Phúc Lâm, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn.

Hội thảo diễn ra trực tiếp tại điểm cầu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và trực tuyến kết nối với 63 tỉnh, thành phố.

Không chia sẻ thông tin xấu, độc

Phát biểu đề dẫn hội thảo, PGS - TS Hoàng Phúc Lâm, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cho biết trước nạn vi rút tin giả, thông tin xấu độc đang tràn lan, khó kiểm soát trên mạng xã hội, thanh niên là đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất. Điều đó đòi hỏi cần có những biện pháp, cách thức để phòng, chống nạn tin giả, thông tin xấu độc cho thanh niên.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung làm sáng tỏ những nội dung, trong đó có việc nhận diện nội dung các tin giả, xấu độc và phương thức các đối tượng đăng tải, lan truyền những thông tin giả, xấu độc trên mạng xã hội; âm mưu, thủ đoạn, mục đích đằng sau đó và đánh giá tác động của nó đến tâm lý, thái độ, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của thanh niên Việt Nam thời gian gần đây.

Ban tổ chức ra mắt sách Vững vàng niềm tin, tự hào tiến bước

Vũ thơ

Các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận về thực trạng phòng, chống tin giả, xấu độc trên không gian mạng của các tổ chức Đoàn các cấp; đặc biệt là chia sẻ những kinh nghiệm hay, mô hình tốt trong việc phòng, chống tin giả, xấu độc trên không gian mạng.

Theo ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, để tránh lan truyền thông tin xấu độc thì không chia sẻ link các tin giả, xấu độc trên các trang chính thống; không đăng toàn bộ tin, mà chỉ tóm lược các nội dung thông tin không chính xác, xuyên tạc, kèm theo đó là cung cấp thông tin chính thống một cách đầy đủ nhất để định hướng cho đoàn viên, thanh niên.

“Giải pháp quan trọng nhất là nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực nhận biết của đoàn viên thanh niên, để mỗi bạn trẻ tự nhận thức rõ vấn đề, có “sức đề kháng” với những thông tin xấu, độc, xuyên tạc”, ông Bình nói.

Cần "giải độc" thông tin

Bế mạc hội thảo, anh Bùi Quang Huy đề nghị các cấp bộ Đoàn tiên phong trong xây dựng hệ thống các chuyên trang định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, phòng chống tin giả, xấu độc trên không gian mạng nói chung và mạng xã hội nói riêng; xây dựng, tổ chức lực lượng nòng cốt chính trị, chủ động triển khai các biện pháp, giải pháp vừa tuyên truyền thông tin chính thống, lan toả tin tốt, câu chuyện đẹp vừa đấu tranh phòng chống thông tin giả, xấu độc trên không gian mạng.

Đối với cán bộ, đoàn viên, thanh niên, cần chủ động học tập lý luận chính trị, nghiên cứu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, kiên định, tự tạo "sức đề kháng" trước mọi luận điệu xuyên tạc, kích động và tỉnh táo trước những thông tin giả, xấu độc trong quá trình tham gia không gian mạng.

“Đặc biệt, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên phải tự nhận thức bản thân là một chiến sĩ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, phải có đủ tri thức, kiến thức và kỹ năng "sàng lọc", "giải độc" thông tin và chủ động trở thành một "vệ tinh", một "cánh tay nối dài" trong công tác tuyên truyền và đấu tranh phòng chống thông tin giả, xấu độc trên không gian mạng”, anh Huy nhấn mạnh.

Ra mắt sách Vững vàng niềm tin, tự hào tiến bước

Tại hội thảo, T.Ư Đoàn đã ra mắt cuốn sách Vững vàng niềm tin, tự hào tiến bước, trong đó tập hợp các bài bình luận của các thế hệ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về bài viết Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại lễ ra mắt, anh Nguyễn Thái An, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn, cho biết bài viết Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thu hút sự quan tâm rất lớn của nhân dân và thanh niên, học sinh, sinh viên.

Để tiếp tục lan tỏa những giá trị quý báu về bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến đông đảo đoàn viên, thanh niên, qua đó thể hiện niềm tin vào con đường, sự nghiệp cách mạng do Đảng lựa chọn, lãnh đạo; quyết tâm của tuổi trẻ Việt Nam trong xây dựng, phát triển đất nước hùng cường, Ban Bí thư T.Ư Đoàn quyết định xuất bản cuốn sách Vững vàng niềm tin - Tự hào tiến bước.

Anh Nguyễn Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội thảo

vũ thơ

Cuốn sách thể hiện niềm tin tuyệt đối của thế hệ trẻ đối với nền tảng tư tưởng, lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm thanh niên không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trưởng thành từ thực tiễn, góp phần xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Cuốn sách được Nhà xuất bản Thanh Niên (thuộc T.Ư Đoàn) xuất bản theo hình thức điện tử, với 55 bài viết, dày 556 trang, gồm 2 phần chính: Vững tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Vì một Việt Nam hùng cường.

Anh An cũng cho biết, sau lễ ra mắt, cuốn sách sẽ được đăng tải rộng rãi trên các tờ báo, trang tin điện tử của Đoàn và lan toả trên tất cả các nền tảng số của Đoàn; đồng thời, được triển khai về các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc; đưa thành nội dung sinh hoạt chi đoàn, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên đọc, thảo luận về cuốn sách.

“Đây là tài liệu quý, khẳng định niềm tin sắt son của tuổi trẻ vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước và nêu cao trách nhiệm của mình trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hiện thực hoá mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045 với khát vọng xây dựng đất nước hùng cường”, anh An chia sẻ.

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, anh Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, tổ chức Đoàn xác định cần tiếp tục kiên trì và thực hiện hiệu quả một số nội dung, giải pháp. Trong đó, kiên trì và không ngừng đổi mới phương thức giáo dục chính trị cho đoàn viên, thanh niên; tận dụng tối đa tiện ích của internet, mạng xã hội trong giáo dục chính trị cho đoàn viên; cung cấp các kênh thông tin chính thống để thanh niên tìm kiếm, tra cứu thông tin và học tập; tạo các diễn đàn trao đổi, đối thoại với thanh niên.

Theo anh Tuấn, cần duy trì và phát huy vai trò của Câu lạc bộ Lý luận trẻ, mỗi một thành viên CLB là một “chiến binh” “sắc” về thông tin, “vững” về kiến thức để tham gia phản bác lại các quan điểm, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch dưới góc nhìn của thanh niên...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.