Người trẻ tìm thấy niềm vui từ áo dài

06/03/2026 08:00 GMT+7

Không chỉ xuất hiện trong dịp lễ, tết, áo dài đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều bạn trẻ. Từ công việc, những buổi chụp ảnh đến các cuộc gặp gỡ, chiếc áo dài được mặc như một cách giản dị để lưu giữ và tiếp nối truyền thống.

Áo dài ở chốn công sở

Chị Huỳnh Nguyên Thảo (32 tuổi), cùng các đồng nghiệp là chuyên viên Trung tâm dịch vụ đối ngoại và hội nghị quốc tế (TP.HCM), cho biết tại cơ quan chị, áo dài thường được mặc vào những dịp đặc biệt như kỷ niệm ngày 8.3 hay những ngày cận tết. 

“Những sự kiện gần đây, đặc biệt vào giai đoạn cận tết như sự kiện Họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài, nhiều người trong cơ quan đã đề xuất với lãnh đạo được mặc áo dài khi tổ chức chương trình. Đề xuất này nhanh chóng được chấp thuận và nhận được sự hưởng ứng của mọi người. Từ đó, trong các sự kiện tiếp theo, hầu như toàn bộ nhân sự đều chọn mặc áo dài thay cho vest như trước đây. Theo mình, mặc áo dài khi chạy sự kiện không hề bất tiện như nhiều người nghĩ”, chị Thảo chia sẻ.

Người trẻ tìm thấy niềm vui từ áo dài- Ảnh 1.

Các bạn chuyên viên tại Trung tâm dịch vụ đối ngoại và hội nghị quốc tế cùng nhau diện áo dài

ẢNH: THẢO CUNG CẤP

Chị Thảo cho biết mặc áo dài vừa đẹp, vừa trang trọng, mà vẫn rất thoải mái. Khi làm việc cả ngày vẫn không thấy mệt, thậm chí còn mát hơn mặc vest. Sau vài lần thử nghiệm, nhiều người trong cơ quan tiếp tục đề nghị được mặc áo dài trong các sự kiện khác, bởi vừa lịch sự, vừa đẹp mắt.

Không chỉ trong công việc, áo dài còn trở thành trang phục quen thuộc trong những buổi chụp ảnh của nhóm bạn trẻ. Theo chị Thảo, các đồng nghiệp trong cơ quan thường rủ nhau mặc áo dài đi chụp hình tại những địa điểm nổi tiếng trong thành phố.

Nhóm của chị đặc biệt yêu thích Bảo tàng Áo dài TP.HCM. Trong một mùa tết, cả nhóm đã quay lại đây khoảng 3 lần để chụp ảnh nhưng vẫn chưa khai thác hết các góc cảnh trong khuôn viên.

"Mình rất thích nơi này vì có nhiều góc rộng để chụp áo dài. Ở đó còn có dịch vụ cho thuê áo dài, có các lều thay đồ được bố trí rải rác nên không cần vào nhà vệ sinh thay trang phục", chị Thảo nói.

Về việc chuẩn bị áo dài, thông thường, nhiều người thường chọn mua sẵn trên các trang bán hàng trực tuyến để tiện lợi. Riêng chị Thảo lại thích đặt may theo số đo cá nhân. Với chị, quá trình lựa chọn vải, phối màu giữa áo và quần là một phần thú vị khi chuẩn bị trang phục.

"Mình thấy đặt may theo đúng số đo lúc nào cũng đẹp hơn. Khi được tự chọn vải, tự phối màu thì bộ áo dài cũng có nét riêng", chị Thảo chia sẻ.

Chị Thảo cũng cho biết bản thân đặc biệt yêu thích các mẫu áo dài truyền thống hơn là áo dài cách tân hiện đại. Theo chị, các kiểu cách tân tuy thoải mái nhưng đôi khi không tôn dáng bằng áo dài truyền thống.

Ngoài ra, chị Thảo còn thích mặc áo dài ngũ thân. Gần đây, trang phục này cũng được nhiều bạn trẻ quan tâm.

Tuy nhiên, để có một bộ áo dài ngũ thân đúng chuẩn không hề đơn giản. Chị Thảo cho biết nhiều nơi bán áo dài may sẵn với giá rẻ nhưng không đúng chuẩn, chẳng hạn không đủ năm tà.

"Mình phải tham gia các hội nhóm chuyên về Việt cổ phục để hỏi kinh nghiệm và tìm nhà may phù hợp. Có bộ áo dài màu cam mình chấp nhận chờ tới 6 tháng mới nhận được. Nhưng khi mặc lên thì cảm giác rất đặc biệt, giống như được sống lại với hình ảnh của người xưa", chị Thảo nói.

Người trẻ tìm thấy niềm vui từ áo dài- Ảnh 2.

Chị Thảo (ngoài cùng bên phải) cho biết chị đã chờ 6 tháng để có được bộ áo dài đúng ý

ẢNH: THẢO CUNG CẤP

Nhiều cách lưu giữ truyền thống qua áo dài

Ngày nay, dấu ấn của áo dài xuất hiện khắp nơi tại TP.HCM. Chẳng hạn như khu vực chợ Tôn Thất Đạm hay còn được gọi là chợ Cũ, nơi đây được nhiều bạn trẻ diện áo dài đến đây để chụp ảnh.

Hà Ngọc Linh (22 tuổi), ngụ P.An Khánh (TP.HCM), cho biết khu chợ với kiến trúc cũ, thân thuộc nên rất hợp để chụp áo dài. "Mặc áo dài chụp ở đây lên hình rất đẹp, nhìn vừa dễ thương, vừa gần gũi. Mình rất thích áo dài vì mặc vào thấy giản dị mà vẫn duyên dáng", Linh chia sẻ.

Người trẻ tìm thấy niềm vui từ áo dài- Ảnh 3.

Người trẻ diện áo dài chụp ảnh tại chợ Tôn Thất Đạm

ẢNH: AN VY

Trong khi đó, Nguyễn Phương Anh, sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM), cũng là một "fan" của áo dài. Tính đến thời điểm hiện tại, cô nàng đã sở hữu khoảng 5 bộ áo dài khác nhau, chưa kể bộ áo dài đồng phục màu hồng của trường.

Phương Anh cho biết việc mặc áo dài không chỉ để chụp ảnh hay tham gia các dịp đặc biệt, mà còn là cách thể hiện sự trân trọng với trang phục truyền thống của Việt Nam.

Không chỉ người trẻ, nhiều gia đình cũng lựa chọn áo dài như một cách lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ. Gia đình anh Nguyễn Quốc Bảo (35 tuổi), ngụ P.Gò Vấp (TP.HCM), là một ví dụ.

Những dịp tết gần đây, cả gia đình anh thường cùng mặc áo dài để đi chụp ảnh tại các địa điểm quen thuộc của thành phố như chợ Bến Thành, Hội trường Thống Nhất…

Người trẻ tìm thấy niềm vui từ áo dài- Ảnh 4.

Với nhiều gia đình, cùng mặc áo dài là dịp để các thành viên thêm gần gũi, gắn kết với nhau

ẢNH: AN VY

Theo anh Bảo, việc cùng nhau mặc áo dài trong những dịp như vậy giúp các thành viên trong gia đình có thêm những kỷ niệm đẹp và cũng là cách để giữ gìn nét truyền thống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.