Người Trung Quốc tấp nập đến chùa cầu sức khỏe trong dịp tết đầu tiên bỏ hạn chế Covid-19

23/01/2023 19:33 GMT+7

Nhiều người Trung Quốc hôm 22.1 (tức mùng 1 Tết) đã đến chùa để cầu xin sức khỏe sau 3 năm căng thẳng và khó khăn do đại dịch.

Hàng dài người xếp hàng bên ngoài ngôi chùa nổi tiếng này ở Bắc Kinh, nơi đã nhiều lần phải đóng cửa trước khi các hạn chế Covid-19 kết thúc vào đầu tháng 12.

Hàng nghìn người đang chờ đến lượt cầu nguyện trong bối cảnh giới chức báo cáo gần 13.000 ca tử vong mới do Covid-19 trong khoảng thời gian từ ngày 13-19.1.2023.

Người dân cầu nguyện tại Chùa Lạt Ma vào mùng 1 Tết Quý Mão ở Bắc Kinh, Trung Quốc

reuters

Một cư dân Bắc Kinh chia sẻ: "Chúng ta cần phải nỗ lực làm việc để giải quyết những vấn đề này và tiếp tục cố gắng. Tôi hy vọng chúng ta có thể có một tương lai tốt đẹp hơn và mọi người có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn".

Đây là Tết Nguyên đán không có hạn chế Covid-19 đầu tiên sau hai năm triệt để chống dịch tại Trung Quốc. Trong dịp tết này, có hơn 26 triệu chuyến đi bằng đường sắt, đường cao tốc, tàu thủy và máy bay - một nửa mức trước đại dịch, nhưng tăng khoảng 50% so với năm ngoái, theo CCTV.

Ăn mừng cùng gia đình, chuyên gia bất động sản Guo Jin cho biết ông cầu mong công việc làm ăn phát đạt, sản xuất phục hồi nhưng quan trọng nhất là sức khỏe dồi dào.

Ông Gou cho biết: “Gia đình chúng tôi có một người lớn tuổi, ông đã ngoài tám mươi, tôi hy vọng ông luôn khỏe mạnh".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.