Tết Nguyên đán tác động ra sao với dịch Covid-19 ở Trung Quốc?

18/01/2023 08:10 GMT+7

Liệu làn sóng người đổ về quê cùng gia đình đón Tết Nguyên đán ở Trung Quốc có làm trầm trọng thêm đợt bùng phát Covid-19 ở nước này, đặc biệt là ở những cộng đồng không đủ điều kiện để đối phó với dịch bệnh?

Đó là câu hỏi mà cơ quan y tế và các bác sĩ ở thị trấn nhỏ đang đau đầu tìm câu trả lời khi số lượt người đi lại tăng cao trong dịp lễ Tết.

Các nhà ga ở các thành phố của Trung Quốc đều chật kín người. Đây là một trong những ngày lễ quan trọng ở nước này. Chàng trai trẻ này ở Thượng Hải rất hào hứng được về quê vì đã không được gặp cha mẹ suốt 2 năm qua.

Một hành khách khác cho biết anh không nghĩ tình hình Covid lại nghiêm trọng như mọi người nói.

Người dân đợi lên tàu ở một nhà ga Thượng Hải hôm 16.1

reuters

Đây là Tết Nguyên đán đầu tiên sau khi Trung Quốc kết thúc 3 năm hạn chế nghiêm ngặt việc đi lại, áp dụng phong tỏa và các biện pháp khác để phòng chống dịch Covid-19.

Nhưng cuối tuần qua, chính phủ Trung Quốc đã báo cáo rằng gần 60.000 ca tử vong do Covid-19 từ ngày 8.12.2022-12.1.2023. Bản thân con số này cũng đang gây ra tranh cãi, vì nó không bao gồm những người chết tại nhà và kéo theo những câu hỏi về cách báo cáo ca tử vong do Covid-19 của Trung Quốc.

Người dân đi chợ Tết ở Bắc Kinh

reuters

Theo một bài báo trên tờ báo địa phương ở tỉnh Thiểm Tây, một bác sĩ nói mặc dù ông tin rằng đỉnh dịch Covid-19 đã qua, nhưng ông lo ngại cho dân làng, đặc biệt là những người già có nguy cơ nhiễm bệnh thứ cấp.

Bác sĩ này cũng bày tỏ mong muốn có nhiều thuốc chống virus hơn.

Tết Nguyên đán chính thức bắt đầu vào ngày 21.1 và các phương tiện truyền thông Trung Quốc hiện đang đưa nhiều bản tin về việc tăng cường nguồn cung cấp y tế cho các cộng đồng nông thôn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.