Người Việt Nam ở Hàn Quốc: Không nghĩ thảm kịch đêm Halloween lại xảy ra

31/10/2022 09:24 GMT+7

8 năm kể từ sau vụ lật phà Sewol vào năm 2014, người dân Hàn Quốc lại phải chứng kiến một thảm kịch kinh hoàng trong đêm Halloween ở khu phố Itaewon (thủ đô Seoul), khiến gần 160 người chết.

Trong số các nạn nhân, đa số là nữ, chủ yếu ở độ tuổi 20. Các chuyên gia cho rằng phụ nữ chịu ảnh hưởng nặng nề hơn vì cơ thể vốn nhỏ bé hơn nam giới. Những bộ trang phục Halloween cồng kềnh càng khiến họ phải chịu áp lực lớn hơn.

Các nạn nhân được đội cứu hộ chăm sóc sau khi thoát khỏi đám đông lễ hội
Halloween ở Itaewon

REUTERS

Đang sinh sống tại Hàn Quốc, anh Đoàn Quang Việt vẫn chưa hết bàng hoàng, nhất là khi nghe tin trong số những người thương vong, có cả người Việt Nam.

"Sự cố tối 29.10 khiến chúng tôi rất sốc và nó thực sự kinh hoàng.Tôi không nghĩ ở Hàn Quốc lại xảy ra thảm kịch như thế. Đặc biệt trong đó có một du học sinh Việt Nam tử vong, bản thân là người Việt Nam xa xứ, chúng tôi rất đau lòng".

Anh Đoàn Quang Việt không nghĩ thảm kịch giẫm đạp đêm Halloween lại xảy ra

ảnh chụp màn hình

Itaewon vốn được biết đến là một trong những tụ điểm giải trí về đêm nằm ở trung tâm quận Yongsan (phía Nam thủ đô Seoul). Theo hãng tin Yonhap, đã có khoảng 100.000 người đổ về phố Itaewon vào tối xảy ra thảm kịch 29.10.

Lý giải cho đám đông khổng lồ tập trung ở nơi này vào đêm Halloween, anh Đoàn Quang Việt cho rằng một phần lớn nguyên nhân là do nhu cầu vui chơi của giới trẻ sau 2 năm giãn cách chống dịch Covid-19.

"Tại Hàn Quốc, văn hóa phương Tây du nhập nhiều, đặc biệt với giới trẻ. Sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng nhu cầu được vui chơi của họ rất lớn. Halloween là lễ hội quan trọng đối với giới trẻ ở Hàn. Năm nay số lượng người tham gia lễ hội ở Itaewon rất đông vì cơ bản đây là năm đầu tiên bỏ hoàn toàn về giãn cách Covid-19. Sau một thời gian rất dài, giới trẻ không có nơi vui chơi giải trí nên năm nay rất đông người đã tập trung về Itaewon", anh Việt nói.

Đội cứu hộ tại hiện trường nơi hàng chục người bị thương trong vụ giẫm đạp ở Itaewon

REUTERS

Nhân viên cứu hộ làm việc tại hiện trường trong vụ giẫm đạp đêm Halloween
khiến gần 160 người chết

REUTERS

Sau sự cố, YG Entertainment - công ty giải trí lớn của Hàn Quốc thông báo trên tài khoản Instagram về quyết định hoãn các hoạt động quảng bá và phát hành nội dung theo lịch trình của các nghệ sĩ trong thời điểm hiện tại.

Hàng loạt công ty giải trí khác cũng quyết định hủy hoặc hoãn các chương trình và lịch trình của nghệ sĩ.

Ngày 30.10, Tổng thống Hàn Quốc - Yoon Suk Yeol đã tuyên bố quốc tang cho các nạn nhân thiệt mạng. Thời gian quốc tang sẽ bắt đầu từ ngày 30.10 và kéo dài đến hết ngày 5.11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.