Nguồn cung điện rất khó khăn, EVN đề nghị xây phương án giảm cung cấp điện

17/05/2023 18:03 GMT+7

Nhiều hồ thủy điện trên toàn quốc đang dần cạn nước, trong khi dự báo thời gian còn lại của năm nay, Việt Nam chịu ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, lượng mưa thiếu hụt từ 25 - 50%. Điều này đặt ra thách thức rất lớn về nguồn cung điện trong cao điểm mùa nắng nóng.

Chia sẻ với báo chí ngày 17.5, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết với các dữ liệu ghi nhận đến thời điểm này, hiện tượng El Nino có thể xuất hiện vào nửa cuối mùa hè năm nay và duy trì đến năm 2024, với xác suất khoảng 70 - 80%.

Nắng nóng gay gắt, thủy điện thiếu nước phát điện, nguồn cung điện 'rất khó khăn' - Ảnh 1.

Nắng nóng diện rộng và thiếu hụt lượng mưa so với trung bình nhiều năm sẽ khiến nhiều nhà máy thủy điện gặp khó khăn để duy trì phát điện

EVN

El Nino thường gây thâm hụt lượng mưa ở đa phần diện tích cả nước với mức phổ biến từ 25 - 50%. Vì thế, nhiều khu vực có nhu cầu dùng nước nhiều cho sản xuất, sinh hoạt có nguy cơ cao xảy ra khô hạn cục bộ hoặc diện rộng trong các tháng mùa khô năm nay.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), nắng nóng gay gắt ngay từ đầu mùa hè, mưa ít đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hồ thủy điện khiến nguồn cung điện trong những tháng tới rất khó khăn.

Chỉ đạo tại buổi làm việc với EVN và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc trong ngày 13.5 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu EVN và các doanh nghiệp "bằng mọi cách không để thiếu điện mùa nắng nóng". 

Tuy nhiên, trong bối cảnh các hồ thủy điện đang dần cạn nước như hiện nay thì đây là nhiệm vụ rất khó khăn, khi nguồn cung điện của Việt Nam chủ yếu từ nhiệt điện, thủy điện.

Trong tình cảnh hiện tại, ở văn bản ngày 15.5 gửi các địa phương chỉ đạo thực hiện tiết kiệm điện, EVN đề nghị các tỉnh, thành chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan phối hợp với các tổng công ty điện lực, công ty điện lực xây dựng kế hoạch và thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện trên địa bàn theo điều 5 và điều 6 của Thông tư số 22/2020/TT-BCT ngày 9.9.2020 của Bộ Công thương về quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện.

Trong công điện chỉ đạo chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn ban hành ngày 15.5, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công thương chỉ đạo rà soát phương án sản xuất điện trong bối cảnh xảy ra thiếu nước tại các hồ thủy điện để có phương án chủ động bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân; ưu tiên dành nước của các hồ thủy điện phục vụ phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền ý thức sử dụng tiết kiệm điện, đặc biệt là trong các tháng cao điểm nắng nóng. Đối với các hồ chứa thủy điện lớn, Bộ Công thương và EVN tính toán, đề xuất vận hành linh hoạt gửi Bộ TN-MT thẩm định, trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định nhằm khai thác hiệu quả, tiết kiệm nguồn nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.