Nguy cơ cao bị trầm cảm và lạm dụng chất gây nghiện hậu Covid-19

22/02/2022 08:11 GMT+7

Một nghiên cứu lớn ở Mỹ vừa được công bố trên chuyên san The BMJ cho biết người nhiễm Covid-19 có nguy cơ cao bị trầm cảm, khó ngủ và lạm dụng chất gây nghiện lên đến một năm sau khi nhiễm bệnh.

Nghiên cứu chỉ ra, ngay cả với bệnh nhân Covid-19 không phải nhập viện và đã khỏi bệnh, khả năng được chẩn đoán rối loạn giấc ngủ cao hơn 68% so với những người không bị nhiễm bệnh; khả năng mắc chứng rối loạn lo âu và rối loạn trầm cảm cũng cao hơn lần lượt 69% và 77%. Nguy cơ cao mắc các rối loạn về sức khỏe tâm thần cũng xảy ra đáng kể ở những bệnh nhân phải nhập viện vì Covid-19.

Nhóm nghiên cứu cũng nhận thấy khả năng được kê đơn thuốc giảm đau opioid và thuốc ngủ cao hơn 2,4 lần ở những người nhiễm Covid-19 tự điều trị và cao hơn 4 lần ở những bệnh nhân cần nhập viện. Nguy cơ mắc chứng rối loạn lạm dụng chất gây nghiện cao gấp đôi. Nguy cơ có ý định tự tử cao gấp 3 - 4 lần so với những người không bị nhiễm.

Nghiên cứu được thực hiện trên 150.000 cựu quân nhân chủ yếu là nam giới độ tuổi 60 và có kết quả dương tính Covid-19 cho đến tháng 1.2021. Những người tham gia được theo dõi trong 1 năm và được so sánh với nhóm 5,6 triệu cựu chiến binh không bị nhiễm Covid-19 trong thời gian nghiên cứu.

Suy giảm chú ý, trí nhớ dù chỉ nhiễm Covid-19 nhẹ

Đồng tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Ziyad Al-Aly tại Đại học Washington, Giám đốc nghiên cứu và phát triển của Hệ thống chăm sóc sức khỏe cựu chiến binh St.Louis (Mỹ), đánh giá: “Những căn bệnh mà chúng ta đang nói đến do hậu quả lâu dài của Covid-19 là những căn bệnh mãn tính thực sự sẽ khiến con người phải chịu đựng suốt đời. Rối loạn lo âu không phải là một cái gì đó mất đi một cách đột ngột; nó đòi hỏi sự quan tâm và chăm sóc lâu dài”, theo Bloomberg.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.