Nhật Bản tìm ra nguyên nhân của hội chứng hậu Covid-19

20/02/2022 08:10 GMT+7

Theo nhật báo The Asahi Shimbun ngày 16.2, các nhà khoa học Nhật Bản đã phát hiện SARS-CoV-2 (vi rút gây bệnh Covid-19) gây ra lão hóa tế bào trong cơ thể, giúp lý giải những hậu quả, di chứng kéo dài của Covid-19.

Nghiên cứu cũng được công bố chi tiết trên chuyên san Nature Aging cho biết các nhà khoa học đã nghiên cứu một quá trình được gọi là sự lão hóa của tế bào. Các nhà khoa học cho lây nhiễm SARS-CoV-2 vào các tế bào người được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm.

Chăm sóc bệnh nhân Covid-19

shutterstock

Sau vài ngày, nhiều tế bào nhiễm bệnh đã chết và vi rút thì biến mất. Trước khi chết, các tế bào nhiễm bệnh được phát hiện đã giải phóng các chất đẩy nhanh quá trình lão hóa của tế bào. Các tế bào xung quanh già đi do các chất còn sót lại và bắt đầu tiết ra các chất gây viêm.

Nhóm nghiên cứu cũng chỉ ra cơ chế viêm có thể là lý do cho các tình trạng hậu Covid-19 được phản ánh như mệt mỏi, đau đầu, rụng tóc và các triệu chứng khác. Theo đó, nhiễm Covid-19 kéo theo các tế bào lão hóa và tình trạng viêm kéo dài có khả năng gây ra các di chứng hậu Covid từ các nguyên nhân khác.

Ba vấn đề sức khỏe dễ ảnh hưởng lâu dài người nhiễm Covid-19

Trưởng nhóm nghiên cứu Eiji Hara, giáo sư sinh học tại Viện nghiên cứu bệnh vi sinh vật thuộc Đại học Osaka (Nhật Bản), nhận định trên The Asahi Shimbun rằng hiện vẫn còn quá sớm để xem liệu cơ chế trên có nên được xem là mục tiêu để điều trị bệnh nhân Covid-19 hay không.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.