Nguy cơ cháy những bãi cỏ khô gần khu dân cư

03/03/2022 07:00 GMT+7

Hiện nay, thời tiết đang vào mùa khô, nắng nóng khiến cho những bãi cỏ nằm cạnh hoặc lô đất trống xen kẽ giữa các khu dân cư đang khô héo nên có nguy cơ cháy rất cao là nỗi ám ảnh của người dân TP.HCM.

Cụ thể, ở giao lộ Phạm Hùng - đường số 3, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, bãi đất trống có nhiều cây xanh, cỏ lau sậy mọc um tùm cao quá đầu người, đang bị khô nằm gần khu dân cư, khiến nhiều người dân lo lắng. Nếu như ai đó đốt hoặc có người đi qua vô tình quăng tàn thuốc lá có thể cháy, khi đó toàn bộ cánh đồng cỏ khô sẽ bị thiêu rụi và có thể bay tàn sang nhà dân xung quanh sẽ gây ra những hậu quả khôn lường.

Bãi cỏ và cây lau sậy tại khu dân cư Thái Sơn, xã Phước Kiển, H.Nhà Bè

NGỌC QUỲNH

Tương tự, trên đường Nguyễn Hữu Thọ, Q.7 và H.Nhà Bè, chúng tôi thấy có nhiều khu đất trống đã phân lô nhưng chủ đất bỏ hoang chưa xây nhà, để cỏ cây dại mọc um tùm.

Ông Võ Văn Sáng, ngụ tại khu dân cư Thái Sơn, xã Phước Kiển, H.Nhà Bè, nói: “Những dự án chưa được xây dựng nằm gần các khu dân cư để cỏ mọc, do nắng nóng nên cây cối héo lá khô cành, chuyển sang màu vàng khô dễ bén lửa, nhất là cỏ. Bên cạnh đó, do cỏ nhiều, lo sợ muỗi, rắn rết và rác thải chất lâu ngày, gây mất vệ sinh môi trường nên người dân tự đốt. Theo thói quen, họ gom rác và cỏ khô vào một khoảng trống nào đó rồi châm lửa đốt. Khi lửa bùng phát, người đốt rác bỏ đi làm chuyện khác. Cỏ khô cháy gặp gió sẽ lan rộng, tạo thành đám cháy lớn dẫn đến mất kiểm soát, gây ra những hậu quả đáng tiếc. Nếu không được phát hiện kịp thời sẽ gây hậu quả nghiêm trọng về môi trường, sức khỏe cộng đồng, tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội”.

Đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp kiểm tra, phát quang cô lập những bãi cỏ này để hạn chế gây hỏa hoạn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.