Nguy cơ cho đảng Dân chủ khi tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden xuống thấp

08/11/2021 09:18 GMT+7

Viễn cảnh đang ảm đạm cho đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ năm 2022 sau khi tỷ lệ cử tri ủng hộ Tổng thống Joe Biden giảm xuống còn 38%, theo cuộc khảo sát của USA TODAY /Suffolk.

Tổng thống Joe Biden và người phó Kamala Harris trong một sự kiện hôm 21.10.2021

afp/getty

Chỉ còn một năm trước khi quốc hội Mỹ bước vào cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022, các thành viên đảng Cộng hòa đang có lợi thế sau khi tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden rơi xuống mức thấp kỷ lục là 38%. Có 59% số người được hỏi không đồng ý với cách thức ông Biden đang lèo lái nước Mỹ.

Cuộc khảo sát do báo USA TODAY/Đại học Suffolk hợp tác thực hiện từ ngày 3-5.11 cho thấy đương kim chủ nhân Nhà Trắng đang mất đi sự ủng hộ trong số các cử tri độc lập, nhóm người đã mang lại chiến thắng cho nhà lãnh đạo trong cuộc đối đầu cựu Tổng thống Donald Trump cách đây 1 năm.

Cựu Tổng thống Trump úp mở khả năng tái tranh cử năm 2024

Gần phân nửa số người tham gia (46%) cho rằng ông Biden làm tệ hơn họ vẫn tưởng, trong số này có 16% đã bỏ phiếu bầu ông làm tổng thống năm ngoái.

Gần 2/3 số người Mỹ (64%) muốn ông Biden không tái tranh cử năm 2024, trong đó 28% là người theo đảng Dân chủ. Số người phản đối ông Trump tranh cử cùng năm là 58%, bao gồm 24% đến từ đảng Cộng hòa.

Tỷ lệ ủng hộ Phó tổng thống Kamala Harris chỉ còn 28%, thậm chí còn tệ hơn “sếp lớn” Biden. Có 51% số người được hỏi không đồng ý những gì bà đang làm.

Nếu cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ được diễn ra vào thời điểm này, cử tri tỏ ra ưa chuộng các ứng viên đảng Cộng hòa so với đảng Dân chủ, với tỷ lệ 46%-38%. Đây là lợi thế có thể tăng thêm hy vọng cho đảng Cộng hòa trong nỗ lực nhằm giành lại thế đa số tại lưỡng viện quốc hội Mỹ trong năm sau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.