Nguy cơ nhà tù ở Campuchia sát Việt Nam ‘vỡ trận’ vì Covid-19

Văn Khoa
Văn Khoa
29/05/2021 15:36 GMT+7

Số ca nhiễm Covid-19 ở trong nhà tù thuộc tỉnh Kandal của Campuchia, tỉnh có biên giới giáp với Việt Nam, tăng lên gấp gần 3 lần chỉ trong vài ngày.

Hôm 25.5, chính quyền Kandal ghi nhận 106 ca nhiễm Covid-19 trong nhà tù, và Tỉnh trưởng Kong Sophorn nhấn mạnh cần phải hành động nhanh chóng để ngăn chặn Covid-19 lây lan trong nhà tù.
Một ngày sau đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Trại giam Campuchia Chhem Savuth khẳng định các ca nhiễm Covid-19 trong các tù nhân và giới chức nhà tù “không lây lan và có thể được kiểm soát…Hiện nay, chúng tôi đang tìm hiểu thêm, không có vấn đề gì, chúng tôi có thể ngăn chặn tình trạng này”.
Tuy nhiên, đến ngày 28.5, tổng số ca nhiễm Covid-19 trong Nhà tù tỉnh Kandal tăng lên 298 ca, theo Khmer Times.
Ngoài ra, Bộ Y tế Campuchia hôm nay 29.5 ghi nhận thêm 6 ca Covid-19 tử vong và 588 ca nhiễm, nâng tổng số ca tử vong và tổng số ca nhiễm lên lần lượt lên 203 ca và hơn 28.800 ca.

Đài Loan chỉ trích WHO nhượng bộ Trung Quốc, "thờ ơ" với sức khỏe người dân

Cũng trong hôm nay, Đài Loan ghi nhận thêm 21 ca Covid-19 tử vong, vượt số người chết vì bệnh này/ngày cao kỷ lục 19 được công bố hôm qua 28.5, nâng tổng số Covid-19 tử vong ở Đài Loan lên 99. Đài Loan còn ghi nhận thêm 468 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 7.806, trong đó có hơn 6.000 ca lây nhiễm trong cộng đồng được ghi nhận kể từ ngày 15.5.
Trung Quốc đại lục, Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) hôm nay thông báo ghi nhận 16 ca nhiễm Covid-19 mới hôm 28.5, tăng hơn gấp đôi so với số ca nhiễm mới được công bố ngày trước đó, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 91.000 ca, với số ca tử vong không đổi là 4.636, theo Reuters.
Trong khi đó, dữ liệu do Bộ Y tế Ấn Độ hôm nay công bố cho thấy có thêm 173.790 ca nhiễm Covid-19 mới, mức thấp nhất trong 45 ngày, và 3.617 ca Covid-19 tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và số ca tử vong lên lần lượt 27,7 triệu và 322.512 ca.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.