U.23 Trung Quốc vẫn chưa dừng việc ăn mừng sau thành tích lịch sử
Theo tiết lộ của 163 Sports, kể từ sau chiến thắng ở tứ kết U.23 châu Á 2026 trước U.23 Uzbekistan (17.1), không khí trong phòng thay đồ của U.23 Trung Quốc đã trở nên rất náo nhiệt.“HLV trưởng Antonio nhảy múa và vui vẻ cùng các cầu thủ, vô cùng phấn khích. Bất kể có thể tiến vào chung kết hay không, các cầu thủ U.23 Trung Quốc vẫn ăn mừng trước hành trình lịch sử, vào đến bán kết. Họ đang tận hưởng bước đột phá mà bản thân rất khó nhọc mới đạt được", trang 163 Sports bày tỏ.
Sina Sports nhấn mạnh: "Kể từ sau trận tứ kết, một số cầu thủ U.23 Trung Quốc đã đăng tải lên mạng xã hội, tất cả đều viết cùng một dòng bốn từ: "Kế hoạch đã thay đổi". Ban đầu, họ chỉ hy vọng lọt vào tứ kết, nhưng sau khi vượt qua được thử thách lớn U23 Uzbekistan và thành công tiến vào bán kết, các cầu thủ đã nuôi tham vọng lớn hơn, đó là giành chức vô địch, điều mà họ sẽ đạt được chỉ với thêm hai chiến thắng nữa”.

Các cầu thủ U.23 Trung Quốc vẫn ăn mừng sau thành tích lịch sử
ẢNH: AFC
Trước sự chủ quan của thầy trò HLV Antonio, truyền thông Trung Quốc nhanh chóng lên tiếng. Theo Sohu Sports, U.23 Việt Nam hiện được xem là đối thủ khó chịu bậc nhất ở giải năm nay. Tờ báo này ví đội bóng áo đỏ như “phiên bản thu nhỏ của đội tuyển Nhật Bản”, đại diện tiêu biểu cho lối chơi hiện đại ở Đông Nam Á: kỹ thuật tốt, tốc độ cao, ưu tiên phối hợp ngắn và đặc biệt là sự nhất quán trong tư duy chiến thuật từ các tuyến trẻ đến đội tuyển quốc gia. Chính điều đó giúp U.23 Việt Nam duy trì phong độ ổn định suốt nhiều năm, thay vì chỉ bùng nổ ở một giải đấu đơn lẻ.
Truyền thông Trung Quốc thừa nhận rằng hành trình vào bán kết của U.23 Việt Nam mang dấu ấn thuyết phục. Sohu Sports đánh giá: “Ba chiến thắng liên tiếp ở vòng bảng trước U.23 Jordan, U.23 Kyrgyzstan và U.23 Ả Rập Xê Út cho thấy năng lực kiểm soát trận đấu và khả năng thích nghi chiến thuật rất tốt. Đến vòng tứ kết, khi đối đầu U.23 UAE giàu thể lực và tốc độ, U.23 Việt Nam vẫn giữ được sự bình tĩnh, bản lĩnh và giành chiến thắng trong hiệp phụ. So với việc đối đầu U.23 Uzbekistan hay U.23 UAE, U.23 Việt Nam là đối thủ toàn diện và khó đoán hơn”.
HLV Kim Sang-sik muốn gặp U.23 Hàn Quốc ở chung kết, HLV U.23 Trung Quốc nói bán kết sẽ ‘khó nhằn’
Không chỉ phân tích chuyên môn, truyền thông Trung Quốc còn đặc biệt nhấn mạnh yếu tố tinh thần của U.23 Việt Nam. Nhiều bài viết cho rằng điểm mạnh lớn nhất của thầy trò HLV Kim Sang-sik nằm ở khả năng chịu áp lực.
“Dù bị dẫn bàn hay phải chơi trong thế bám đuổi, các cầu thủ Việt Nam hiếm khi đánh mất sự tổ chức. Họ phòng ngự kỷ luật, di chuyển đồng bộ và sẵn sàng chờ đợi thời cơ để phản công. Đây là phẩm chất mà U.23 Trung Quốc cần phải hết sức cảnh giác”, cây bút của Sina Sports nhận định.

U.23 Trung Quốc được nhắc nhở phải cẩn trọng, không nên chủ quan
ẢNH: FACEBOOK FAT
U.23 Việt Nam được phân tích kỹ
Ngoài việc nhắc đến sức mạnh của thầy trò HLV Kim Sang-sik, truyền thông Trung Quốc cũng chỉ ra những điểm yếu của U.23 Việt Nam mà đội nhà có thể khai thác. 163 Sports cho rằng khả năng phòng ngự bóng bổng của U.23 Việt Nam chưa thật sự hoàn hảo, khi từng để thủng lưới từ các tình huống đánh đầu ở những trận đấu trước. Đây được xem là cơ sở để U.23 Trung Quốc tận dụng lợi thế thể hình và các tình huống cố định. Dẫu vậy, chính tờ báo này cũng thừa nhận rằng mọi lợi thế chiến thuật sẽ trở nên vô nghĩa nếu hàng công U.23 Trung Quốc tiếp tục chơi kém hiệu quả.
Ở góc nhìn cụ thể hơn, nhà báo Dong Lu chỉ ra rằng U.23 Việt Nam nguy hiểm ở khả năng chuyển trạng thái: “Các cầu thủ U.23 Việt Nam rất nhanh nhẹn và khéo léo. Họ xoay người, xử lý bóng gọn gàng trong không gian hẹp và có khả năng tăng tốc đột ngột. Khi bóng được đưa vào khu vực 30 m cuối sân, U.23 Việt Nam vẫn có thể tạo ra mối đe dọa rõ rệt, trong khi đó lại là điểm yếu của chúng ta".
Trong khi đó, nhà báo kỳ cựu Ge Aiping (tờ Oriental Sports Daily) cho rằng U.23 Việt Nam là hình mẫu về sự ổn định mà bóng đá Trung Quốc đang tìm kiếm. “Vấn đề của bóng đá Trung Quốc không nằm ở tài năng, mà ở khả năng duy trì những điều đúng đắn trong thời gian dài. Việt Nam đã làm được điều đó, từ đào tạo trẻ đến định hướng thi đấu. Sự ổn định này mới là thách thức lớn nhất với U.23 Trung Quốc. Trận bán kết vì thế sẽ rất khó đoán vì sự khó lường của đối thủ”, ông Ge Aiping bày tỏ.
Bình luận (0)