Nhà hàng xây lấn biển Mũi Né đã tự tháo dỡ

Quế Hà
Quế Hà
12/12/2021 07:07 GMT+7

Chiều 11.12, Bí thư Thành ủy Phan Thiết ( Bình Thuận ) Nguyễn Hồng Hải cho PV Thanh Niên biết nhà hàng xây lấn ra biển của Hải Âu resort (P.Hàm Tiến, TP.Phan Thiết) đã tự tháo dỡ vào sáng cùng ngày.

Trước đó, cơ quan chức năng của TP.Phan Thiết và Thanh tra Sở Xây dựng Bình Thuận tiến hành đo đạc, kiểm tra thực địa theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. Chính quyền cũng đã vận động chủ đầu tư (Công ty TNHH Hải Âu) tự tháo dỡ công trình lấn biển, không giấy phép này, nếu không tự tháo dỡ sẽ bị cưỡng chế.

Tháo dỡ nhà hàng lấn biển Mũi Né chiều 11.12

H.H

Như Thanh Niên đã thông tin, nhà hàng thuộc Hải Âu resort xây dựng không giấy phép, lấn biển hàng trăm mét vuông nằm ngay trung tâm Khu du lịch quốc gia Mũi Né. Khi nhận được thông tin từ báo chí, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong đã chỉ đạo UBND TP.Phan Thiết cùng Thanh tra Sở Xây dựng kiểm tra, nếu sai phạm phải xử lý nghiêm. Thanh tra Sở Xây dựng Bình Thuận phát hiện, xử phạt nhà hàng này từ ngày 30.7 và yêu cầu lập thủ tục xin giấy phép, nhưng chủ đầu tư vẫn tiến hành xây hoàn thiện nhà hàng. Dù công trình không phép mọc lên “hoành tráng” nhưng chính quyền P.Hàm Tiến khi được hỏi về trách nhiệm quản lý, lại cho rằng do bận chống dịch nên không biết nhà hàng xây dựng trái phép.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.