Nhà khoa học Iran bị ám sát bằng súng máy điều khiển qua vệ tinh

07/12/2020 08:33 GMT+7

Chỉ huy quân sự Iran cho biết nhà khoa học hạt nhân của nước này đã bị ám sát bằng một khẩu súng máy được điều khiển thông qua vệ tinh.

Chuẩn đô đốc Ali Fadavi, phó chỉ huy Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 6.12 cho biết nhà khoa học Mohsen Fakhrizadeh đã bị ám sát cùng 11 nhân viên an ninh gần thủ đô Tehran ngày 27.11.
AFP trích dẫn lời ông Favadi nói trên truyền thông Iran cho biết khẩu súng máy đã nhắm thẳng vào mặt ông Fakhrizadeh và bắn 13 phát.
Khẩu súng máy gắn trên một chiếc xe hơi hiệu Nissan chỉ nhắm vào mặt ông Fakhrizadeh, trong khi người vợ ngồi cách ông chỉ 25 cm không bị trúng đạn.

"Vệ tinh trí tuệ nhân tạo" đã sát hại chuyên gia hạt nhân Iran?

Theo chuẩn đô đốc Fadavi, khẩu súng được điều khiển bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo thông qua vệ tinh, nhắm bắn bằng một camera hiện đại.
Toàn bộ người bảo vệ cho ông Fakhrizadeh là thành viên của IRGC. Trưởng nhóm an ninh đã lấy thân mình che chắn cho nhà khoa học hạt nhân và bị dính 4 phát đạn.
Hãng thông tấn Fars trước đó đưa tin ông Fakhrizadeh bị bắn bằng một khẩu súng máy gắn trên xe hơi và được điều khiển từ xa.
Giới chức Iran tố cáo Israel đứng sau vụ tấn công này và truyền thông Iran gần đây loan tin vũ khí được sản xuất tại Israel được tìm thấy ở hiện trường. Tuy nhiên, Israel đến nay vẫn chưa bình luận gì về các cáo buộc. Bộ trưởng phụ trách vấn đề định cư Israel Tzachi Hanegbi hồi cuối tháng 11 nói ông không biết ai ám sát ông Fakhrizadeh nhưng gọi đây là điều rất đáng hổ thẹn cho Iran.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.