Nhà ngoại giao Nga chưa thấy cơ hội đàm phán cho xung đột Ukraine, nói LHQ bị 'chính trị hóa'

24/08/2022 09:15 GMT+7

Financial Times mới đây dẫn lời đại diện thường trực Nga tại Liên Hiệp Quốc cảnh báo Moscow hiện không thấy có khả năng đạt giải pháp ngoại giao để chấm dứt chiến sự ở Ukraine và cho rằng xung đột sẽ tiếp tục kéo dài.

Đại sứ Gennady Gatilov cũng cho rằng Liên Hiệp Quốc nên đóng vai trò lớn hơn trong nỗ lực chấm dứt xung đột và cáo buộc Mỹ cùng các nước NATO khác đang ép Ukraine rời khỏi bàn đàm phán.

Theo vị quan chức này, sẽ không có đối thoại trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông nói: "Hiện tôi không thấy có khả năng liên hệ ngoại giao. Xung đột càng kéo dài, sẽ càng khó có giải pháp ngoại giao".

Phát biểu này đã làm lu mờ hy vọng của nhiều nhà trung gian đàm phán mà nhiều tuần qua đang hy vọng thỏa thuận mà Nga và Ukraine đạt được về xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen có thể làm tiền đề cho thỏa thuận rộng lớn hơn.

Ông Gatilov nói thêm Liên Hiệp Quốc đã trở nên sa lầy trong "sự chính trị hóa" vì chiến tranh và điều này đã ảnh hưởng đến "thẩm quyền của Liên Hiệp Quốc và các tổ chức".

Và đây là lý do được cho là đã khiến Liên Hiệp Quốc không thể hoạt động hiệu quả với vai trò người hòa giải.

Ông Gatilov nhận định rằng quan hệ ngoại giao toàn cầu hiện ở mức thấp nhất trong suốt sự nghiệp kéo dài 50 năm qua của ông:

"Thế giới đã thay đổi và Liên Hiệp Quốc sẽ không bao giờ trở lại như trước đây nữa".

Hiện tại, xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài qua tháng thứ 6.

Các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn song phương đã bị gián đoạn vào tháng 4 vì Ukraine cáo buộc Nga gây tội ác chiến tranh.

Moscow đã phủ nhận cáo buộc này.

Theo ông Gatilov, thất bại trong việc đàm phán, cộng với sự hỗ trợ quân sự mà phương Tây dành cho Ukraine khiến việc dự đoán thời điểm kết thúc xung đột là không thể.

Ông cũng khẳng định Moscow và Kyiv đã "rất gần" đạt được thỏa thuận có thể tạm dừng xung đột trong các cuộc đàm phán Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức hồi tháng 4.

Ngoài ra, ông Gatilov cáo buộc phương Tây sử dụng tình thế hiện tại để "gây áp lực lên Nga, như phương tiện cô lập Nga và hủy hoại vị thế, kinh tế, chính trị Nga".

Ông cho rằng phương Tây "không hề quan tâm đến người dân và binh lính Ukraine".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.