Nhà thiết kế Lek Chi: Tôi từng uất hận vì thất bại trong hôn nhân

22/10/2022 08:52 GMT+7

Đối với nhà thiết kế Lek Chi, ly hôn chồng sau 11 năm chung sống là một cú sốc, điều này khiến cô đau khổ và chìm đắm trong men rượu.

Lek Chi cho biết vợ chồng cô chia tay sau khi đứa con thứ hai chào đời

BTC

Nhà thiết kế Lek Chi (tên thật: Lê Kim Chi) không chỉ được biết đến là con của cố nghệ sĩ Hồng Sơn mà cô còn là người thực hiện váy cưới cho nhiều sao Việt. Đến với chương trình Lối ra, Lek Chi lần đầu tâm sự về những tổn thương sau khi cuộc hôn nhân 11 năm đổ vỡ.

Lek Chi thừa nhận với MC Đinh Tiến Dũng việc chứng kiến các cặp đôi hạnh phúc bên nhau khiến cô mơ mộng nhiều hơn về hôn nhân. Tuy nhiên, sau một thời gian chung sống, Lek Chi và chồng bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Dù quyết định tiếp tục sinh con để tạo thêm kết nối trong gia đình nhưng kết quả lại không như cả hai mong muốn. "Vào thời điểm sau khi sinh em bé và sau nhiều cuộc nói chuyện thì chúng tôi quyết định ly hôn. Tôi nghĩ đó là thời điểm u tối nhất, sốc nhất và ở trong khủng hoảng nhiều nhất", nữ khách mời tâm sự. Tuy đau khổ nhưng Lek Chi hoàn thành thủ tục ly hôn khá nhanh và nhẹ nhàng.

Nhà thiết kế Lek Chi từng mượn rượu để chìm vào giấc ngủ

BTC

Mặc dù Lek Chi và chồng ly hôn trong hòa bình nhưng cô thú nhận mình bị ảnh hưởng khá nhiều từ chuyện gia đình tan vỡ. Nữ nhà thiết kế cho biết từ lúc cô và chồng bắt đầu nói chuyện đến khi cầm tờ giấy ly hôn, cô đã bị mất ngủ, trầm cảm suốt 5 tháng. Thời điểm đó, Lek Chi còn rơi vào trạng thái trống rỗng và cảm thấy uất hận vì thất bại trong hôn nhân.

"Chắc chắn đó là giai đoạn bê bết nhất trong cuộc đời vì tôi nhờ rượu để ngủ. Trong nhà có rượu vang thì tôi uống rượu vang và khi hết rượu vang, tôi uống rượu mạnh. Uống khoảng 3 ly rượu mạnh là tôi ngủ ngất. Triền miên sống như vậy, sức khỏe tôi yếu nhiều, cơ thể mệt mỏi và không buồn phản ứng trước bất cứ điều gì xảy ra", Lek Chi trải lòng.

Sau thời gian chìm đắm trong nỗi buồn, Lek Chi cho biết khoảnh khắc con trai tự biết đi đã giúp cô vực dậy tinh thần. Từ đó, nữ nhà thiết kế bắt đầu chăm chút bản thân bằng việc tập gym cũng như trang hoàng lại nhà cửa để cuộc sống trở nên tích cực hơn. Nhờ vậy, Lek Chi có thêm năng lượng để sắp xếp việc kinh doanh cũng như chăm sóc con nhỏ.

Nhờ có con trai, Lek Chi tìm lại được niềm vui trong cuộc sống hậu ly hôn

BTC

Vượt qua giai đoạn khó khăn, Lek Chi tận hưởng cuộc sống độc thân, tập trung phát triển thương hiệu áo cưới và chăm sóc con trai. Mặc dù vẫn chạnh lòng về chuyện cũ song cô cho biết ly hôn là điều tốt cho bản thân và chồng cũ. Hiện tại, khi có thời gian rảnh, cô sẽ gặp gỡ bạn bè hoặc đi du lịch để giảm bớt căng thẳng. Nữ khách mời cũng nhận ra mình đã lãng phí thời gian khi từng nhấn chìm bản thân trong đau khổ, trong khi bên cạnh mình luôn có những người bạn thú vị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.