Nhà Trắng nói không có kế hoạch sơ tán công dân Mỹ tại Ukraine

10/02/2022 18:45 GMT+7

Theo tờ The Hill, Nhà Trắng mới đây khẳng định rằng Washington không hề có kế hoạch sơ tán hàng loạt công dân Mỹ ở Ukraine trong trường hợp Nga tấn công nước láng giềng.

Trước đó, ngày 9.2 tờ The Wall Street Journal dẫn lời một số quan chức Mỹ cho biết Nhà Trắng đã phê chuẩn kế hoạch điều binh lính đến Ba Lan để chuẩn bị hỗ trợ cho một cuộc sơ tán.

Tờ The Hill sau đó dẫn lời một quan chức ẩn danh của Nhà Trắng nói rằng số quân trên là "những lực lượng đa nhiệm vụ, được huấn luyện và trang bị cho nhiều sứ mệnh khác nhau nhằm răn đe sự khiêu khích và trấn an các đồng minh NATO”.

Một binh sĩ Mỹ đứng gần trực thăng tại căn cứ không quân Mielec, Ba Lan.

ẢNH: REUTERS

Vị quan chức này cũng nhấn mạnh rằng Mỹ luôn liên tục đánh giá tình hình an ninh đang diễn ra và lên kế hoạch cho các tình huống bất ngờ, "nhưng phải nói rõ rằng không có kế hoạch sơ tán hàng loạt công dân Mỹ khỏi Ukraine”.

Theo tờ The Wall Street Journal, một số binh sĩ được triển khai từ Sư đoàn không vận 82 Mỹ sẽ bắt đầu công việc lập các chốt kiểm tra và những cơ sở khác bên trong biên giới Ba Lan giáp Ukraine để chuẩn bị phục vụ cho những người Mỹ được sơ tán đến đây.

Tình hình căng thẳng giữa Nga và Ukraine trong những ngày qua vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Những nỗ lực ngoại giao của Tổng thống Pháp Macron đã phần nào giúp cho hai quốc gia này có những bước nhằm giảm thang xung đột.

Tuy nhiên, Moscow vẫn cương quyết đòi có cam kết về an ninh, trong đó có việc không được để Ukraine gia nhập NATO.

Yêu cầu này nhiều lần bị phía Mỹ và NATO gọi là “không thể chấp nhận được”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.