Nha Trang nới lỏng giãn cách: Người dân ra đường trở lại, hàng quán bán mang về

Phạm Bá Duy
Phạm Bá Duy
09/09/2021 15:03 GMT+7

Rất đông người dân TP.Nha Trang, Khánh Hòa ra đường sau khi TP nới giãn cách, nhiều chốt phong tỏa nội thành được dỡ bỏ. Một số hàng quán (chủ yếu hàng quán nhỏ) đã thực hiện bán mang về.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, trong sáng 9.9, có rất đông người dân TP.Nha Trang ra đường sau khi TP nới giãn phong tỏa, nhiều chốt phong tỏa nội thành được dỡ bỏ.
Tính đến ngày 7.9, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã cơ bản khống chế được dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Cụ thể, địa phương đã kiểm soát được dịch bệnh Covid-19 theo 7 tiêu chí kiểm soát dịch tại địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16; đồng thời đã ban hành kế hoạch nới lỏng giãn cách một số địa phương, trong đó có một số xã, phường tại TP.Nha Trang đang cách ly y tế
Tính đến chiều 9.9, toàn tỉnh Khánh Hòa có 7.106 ca mắc Covid-19, trong đó nhiều nhất là TP.Nha Trang với 4.085 ca. Trong hơn 10 ngày qua, số ca mắc Covid-19 tại TP.Nha Trang giảm rõ rệt, đặc biệt không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng nên TP.Nha Trang cũng đang xem xét nới lỏng phong tỏa một số xã, phường.

Trong hơn 10 ngày qua, số ca mắc Covid-19 tại TP.Nha Trang giảm rõ rệt, đặc biệt không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng 

PHẠM BÁ DUY

Tính đến ngày 7.9, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã cơ bản khống chế được dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn

PHẠM BÁ DUY

TP.Nha Trang cũng đang xem xét nới lỏng phong tỏa một số xã, phường

PHẠM BÁ DUY

Nhiều chốt kiểm soát tạm thời dừng hoạt động

PHẠM BÁ DUY

Người dân xếp hàng trước một điểm bán sách giáo khoa chờ tới lượt mua

PHẠM BÁ DUY

Trong lúc chờ vào một ngân hàng ở Nha Trang, người dân kiên nhẫn giữ khoảng cách khi xếp hàng

PHẠM BÁ DUY

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.