Nha Trang sẽ thay thế cán bộ buông lỏng quản lý trật tự mỹ quan đô thị

11/02/2023 11:37 GMT+7

'Kiên quyết xử lý đối với những cán bộ thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, tinh thần trách nhiệm chưa cao và sẵn sàng thay thế các trường hợp này khi không làm tốt nhiệm vụ của mình', Bí thư Thành ủy Nha Trang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh khi nói về quyết tâm lập lại trật tự mỹ quan đô thị tại thành phố biển.

Nha Trang từ lâu được biết đến là thành phố biển xinh đẹp, nơi đây luôn thu hút một lượng khách du lịch khá lớn trong nước cũng như quốc tế. Thế nhưng, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, xả thải, hàng rong, vi phạm trật tự xây dựng... khiến hình ảnh của TP.Nha Trang bị ảnh hưởng ít nhiều.

Trước tình hình đó, cuối tháng 4.2022, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Nha Trang ban hành Nghị quyết 18 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng và trật tự, mỹ quan đô thị.

Nha Trang sẽ thay thế cán bộ buông lỏng quản lý trật tự mỹ quan đô thị - Ảnh 1.

TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

THẾ QUANG

Bảo vệ hình ảnh của của một thành phố du lịch

Ngày 11.2, chia sẻ với Thanh Niên, ông Hồ Văn Mừng, Bí thư Thành ủy Nha Trang cho biết, qua hơn 9 tháng thực hiện Nghị quyết đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cũng như hành động trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự mỹ quan đô thị và đã khắc phục được vi phạm trên các lĩnh vực.

Để thực hiện hiệu quả nghị quyết, ông Mừng cho biết, thành phố đã tập trung xử lý, cưỡng chế các công trình vi phạm, chấn chỉnh các vi phạm trên lĩnh vực đất đai. "Tuy nhiên, chúng tôi yêu cầu phải kịp thời phát hiện và xử lý nhưng không để đến mức phải cưỡng chế, tức là khi vi phạm mới hình thành là mình phải xử lý ngay, không để người ta xây dựng lên rồi, lấn chiếm ra rồi. Nếu mà cưỡng chế như thế thì vừa tốn kém công sức cũng như ngân sách nhà nước, vừa tốn kém tiền bạc của người dân", ông Mừng nói.

Nha Trang sẽ thay thế cán bộ buông lỏng quản lý trật tự mỹ quan đô thị - Ảnh 2.

Nhiều tuyến phố tại TP.Nha Trang cấm bán hàng rong

THẾ QUANG

Người đứng đầu Thành ủy Nha Trang cũng nhấn mạnh, điểm sáng trong việc thực hiện Nghị quyết 18 chính là sự đồng tình, ủng hộ của đại đa số người dân thành phố. Từ đó mỹ quan đô thị đã sạch đẹp hơn, vỉa hè đã thông thoáng hơn, các chợ tự phát đã được dẹp bỏ.

"Mình làm việc này sẽ tốt cho việc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Khi thành phố xanh, sạch, đẹp rồi thì khách du lịch sẽ đến đông hơn, kinh tế xã hội thành phố sẽ phát triển và người dân sẽ có điều kiện kinh doanh tốt hơn, đặc biệt là đảm bảo hình ảnh của một thành phố du lịch", ông Mừng chia sẻ.

Sẵn sàng thay thế cán bộ thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý

Bí thư Thành ủy Nha Trang Hồ Văn Mừng cho rằng, vấn đề quan trọng nhất để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 18 chính là thực sự kiên quyết, kiên trì và có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó vấn đề đặc biệt quan trọng là sự đồng thuận của người dân.

Ông Hồ Văn Mừng cũng khẳng định, người đứng đầu các địa phương, các cán bộ, công chức, viên chức có liên quan phải tăng cường kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra những vi phạm trên địa bàn quản lý. "Thành ủy kiên quyết xử lý đối với những cán bộ thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, tinh thần trách nhiệm chưa cao và sẵn sàng thay thế các trường hợp đó khi không làm tốt nhiệm vụ của mình", người đứng đầu Thành ủy Nha Trang nhấn mạnh.

Nha Trang sẽ thay thế cán bộ buông lỏng quản lý trật tự mỹ quan đô thị - Ảnh 3.

Vỉa hè tại nhiều tuyến đường đã thông thoáng hơn nhiều so với trước

N.C.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lưu Thành Nhân, Phó chủ tịch UBND TP.Nha Trang cho biết, đến nay UBND các xã, phường trên địa bàn TP.Nha Trang đã kiểm tra, xử lý 1.787 trường hợp vi phạm về trật tự mỹ quan đô thị với số tiền xử phạt 692,3 triệu đồng. Chính quyền các địa phương cũng đã giải tỏa, chấm dứt buôn bán 13 chợ tự phát.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, giám sát, một số địa phương xử lý chưa kiên quyết hoặc xử lý xong nhưng không duy trì lực lượng chốt chặn để tái chiếm sử dụng vỉa hè nên tình trạng sử dụng vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán vẫn còn nhiều. Tiêu biểu có một số tuyến đường như: Vân Đồn, Trần Nhật Duật, Ngô Gia Tự nối dài (P.Phước Hòa); Xung quanh chợ Xớm Mới (P.Tân Lập); đường Phan Bội Châu, Pasteur, Hoàng Văn Thụ, Lê Lợi (P.Xương Huân)...

Theo ông Lưu Thành Nhân, ngoài việc tăng cường tuyên truyền, tuần tra và xử phạt, UBND TP.Nha Trang cũng đề nghị các xã, phường khẩn trương thống kê số hộ nghèo, cận nghèo, hộ có thu nhập thấp trên địa bàn quản lý bị ảnh hưởng do không cho buôn bán vỉa hè và chợ tự phát có nhu cầu vay vốn để chuyển đổi ngành nghề, gửi về Phòng LĐ-TB-XH để tổng hợp báo cáo UBND TP.Nha Trang.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.