Nhà trường phải thu tiền bảo hiểm y tế học sinh: Quan điểm của Sở GD-ĐT TP.HCM

Bích Thanh
Bích Thanh
09/11/2022 17:39 GMT+7

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM đã thông tin liên quan đến phản ánh vì sao nhà trường phải đi thu tiền bảo hiểm y tế của học sinh và ý kiến 'xin đừng bắt thầy cô phải đi thu tiền nữa'.

Hiện nay nhà trường là nơi thu tiền bảo hiểm y tế của học sinh

TNO

Ngày 9.11, ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng Sở GD-ĐT TP.HCM, đã trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên sau khi báo đăng tải những phản ánh của giáo viên, nhà trường về việc thu tiền bảo hiểm y tế (BHYT) trong trường học.

Ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng Phòng Chính trị-Tư tưởng Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết BHYT là một chủ trương, chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước, đã được quy định cụ thể trong luật. Học sinh, sinh viên là một trong những đối tượng phải tham gia BHYT và được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng BHYT.

Việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ BHYT là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Vậy nên, Sở GD-ĐT TP.HCM đang phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội và các cơ quan, ban ngành khác tuyên truyền sâu rộng tính nhân văn của chính sách này và quyền lợi được hưởng khi tham gia BHYT đến phụ huynh, học sinh-sinh viên để các em tham gia BHYT theo đúng quy định của pháp luật.

Trước những ý kiến giáo viên, nhà trường gặp áp lực khi phải vận động "100% học sinh của trường" tham gia BHYT, ông Trịnh Duy Trọng nói rằng BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của luật (trong đó có nhóm học sinh, sinh viên) để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện. Chính vì vậy, chỉ tiêu "100% học sinh của trường" tham gia BHYT là thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, cũng như chỉ đạo của các cấp lãnh đạo. Hơn nữa, càng nhiều sinh viên-học sinh tham gia BHYT thì càng có nhiều học sinh-sinh viên được chăm lo, bảo vệ.

Ông Trịnh Duy Trọng thông tin tính đến ngày 6.11, thành phố đã có 1.976.337 em tham gia trong tổng số 2.064.829 học sinh-sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục, đạt tỷ lệ 96,9%, chỉ còn 88.492 em chưa tham gia. Điều này cho thấy hiệu quả của việc các nhà trường, thầy cô giáo tuyên truyền, phổ biến chính sách này đến phụ huynh để hiểu được tính ưu việt khi tham gia BHYT cho con, em mình.

Đối với các em có hoàn cảnh khó khăn các nhà trường cũng đã và đang vận động những mạnh thường quân để mua thẻ BHYT tặng cho các em… Mục đích cuối cùng khi các em tham gia BHYT là các em được chăm lo sức khỏe, được hưởng các chính sách BHYT tốt nhất của Đảng và Nhà nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.