Nhạc kịch 'Người cầm lái' kể chuyện Bác Hồ

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
13/04/2022 06:49 GMT+7

Vở nhạc kịch về Bác Hồ có tên Người cầm lái sẽ ra mắt vào 24.4 và 17.5 tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Tác phẩm kể câu chuyện cuộc đời Bác Hồ từ khi còn là cậu bé Nguyễn Sinh Cung tới người thanh niên Nguyễn Tất Thành, rồi trở thành Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vở diễn do Bộ Công an chỉ đạo tổ chức, Nhà hát Công an nhân dân thực hiện.

Cảnh trong vở Người cầm lái

Nhà hát cung cấp

Vở nhạc kịch do Thượng tá, NSND Nguyễn Thị Thúy Hiền, Giám đốc Nhà hát Công an nhân dân chỉ đạo nghệ thuật. Biên đạo múa Nguyễn Thị Tuyết Minh viết kịch bản nhạc kịch và tổng đạo diễn. Phụ trách phần múa có 3 biên đạo: Tuyết Minh, Nguyễn Văn Dũng và Mạnh Quyền. Phần âm nhạc có sự tham gia của 1 dàn hợp xướng, 1 dàn nhạc giao hưởng và 1 dàn nhạc dân tộc. Ê kíp sáng tạo cho biết phần múa chủ yếu để miêu tả những hồi tưởng của nhân vật Bác Hồ.

Người cầm lái có thiết kế sân khấu nổi hình bản đồ Việt Nam, màn hình LED cong ôm lấy sân khấu. Sân khấu mở này cũng sẽ giúp khán giả thưởng thức, chiêm ngưỡng trọn vẹn kỹ thuật của các nghệ sĩ trong dàn nhạc thay vì chỉ nghe thấy âm thanh từ phía hậu đài như thông thường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.