Nhắc trận Stalingrad, Tổng thống Putin dự báo chiến thắng trước Ukraine

Nhắc trận Stalingrad, Tổng thống Putin dự báo chiến thắng trước Ukraine

03/02/2023 15:07 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin khơi dậy tinh thần của quân đội Liên Xô, lực lượng đã đánh bại quân đội Đức quốc xã trong trận chiến Stalingrad 80 năm trước, để tuyên bố rằng Nga sẽ giành thắng lợi trước Ukraine.

Hôm 2.2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gợi lại chiến thắng vang dội trong Thế chiến II trước Đức quốc xã để nâng cao sĩ khí trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine sắp chạm cột mốc 1 năm; giữa lúc Kyiv cảnh báo nguy cơ sẽ có đợt công kích mới.

Phát biểu tại Volgograd, trước đây gọi là Stalingrad, nơi quân đội Liên Xô từng đánh bại lực lượng phát xít Đức trong trận chiến then chốt 80 năm trước, ông Putin chỉ trích Đức vì đã viện trợ vũ khí cho Ukraine, và một lần nữa nhấn mạnh Nga sẵn sàng sử dụng toàn bộ kho vũ khí của mình để đáp trả.

Trong lúc đó ở Ukraine, các nhân viên cứu hộ chăm sóc người dân bị thương khi một tên lửa phá hủy các căn hộ ở Kramatorsk, giết chết ít nhất 3 người và khiến nhiều người khác bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Moscow phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường.

Tổng thống Putin nhắc đến Stalingrad để dự đoán chiến thắng ở Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong buổi hòa nhạc kỷ niệm 80 năm Trận chiến Stalingrad trong Thế chiến II ở Volgograd (Nga), ngày 2.2.2023

REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu đến thăm Kyiv hôm 2.2 cần tăng cường trừng phạt Nga. Ông cảnh báo rằng ông Putin đang tập hợp lực lượng và lên kế hoạch cho một cuộc tấn công lớn.

“Chúng ta đều biết rằng Nga đang tập trung lực lượng cho âm mưu báo thù không chỉ Ukraine mà còn cả châu Âu. Để đánh bại một đối thủ như vậy, chỉ thành công trên chiến trường là không đủ”.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cùng ngày cho biết EU sẽ gia tăng áp lực lên Nga. Kể từ khi Nga đưa quân sang Ukraine, phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng.

Bà Von der Leyen cho biết sẽ có thêm viện trợ quân sự, tài chính và chính trị trước cột mốc 1 năm xung đột vào ngày 24.2. Bà cũng tuyên bố thành lập một trung tâm quốc tế ở The Hague (Hà Lan) để truy tố các tội ác xảy ra ở Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.