Nhân vật số 2 ở Liên Hiệp Quốc cảnh báo về tình hình Triều Tiên

11/12/2017 14:28 GMT+7

Sau khi thăm Bình Nhưỡng, Phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc chuyên trách về vấn đề chính trị Jeffrey Feltman đưa ra cảnh báo về cuộc khủng hoảng hạt nhân liên quan CHDCND Triều Tiên, kêu gọi các bên giải quyết khẩn cấp.

Ông Feltman thăm Bình Nhưỡng từ ngày 5-9.12, trong bối cảnh căng thẳng dâng cao sau khi CHDCND Triều Tiên hôm 29.11 tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-15 “có đủ sức tấn công toàn bộ lục địa Mỹ”. Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của Liên Hiệp Quốc tới Triều Tiên trong hơn 6 năm qua. Trong chuyến thăm, ông Feltman đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho.
Một thông cáo do Liên Hiệp Quốc đưa ra hôm 10.12 cho hay quan chức Triều Tiên và Liên Hiệp Quốc đã nhất trí rằng tình hình bán đảo Triều Tiên là vấn đề an ninh và hòa bình nguy hiểm nhất trong thế giới hiện nay, theo Đài NHK. Thông cáo còn dẫn lời ông Feltman nhấn mạnh hiện nay cần phải khẩn cấp ngăn chặn những tính toán sai lầm và mở các kênh để giảm nguy cơ đụng độ.
Trước đó vào ngày 9.12, hãng thông tấn KCNA đưa tin chuyến thăm Bình Nhưỡng của ông Feltman đã giúp Triều Tiên và Liên Hiệp Quốc hiểu nhau hơn và hai bên cũng đã nhất trí sẽ liên lạc đều đặn “ở các cấp khác nhau”.
Trong cuộc gặp, phía Bình Nhưỡng đã nói với phái đoàn Liên Hiệp Quốc rằng tình hình hiện nay trên bán đảo Triều Tiên là do chính sách thù địch và hăm dọa tấn công hạt nhân của Mỹ đối với Triều Tiên. Cũng theo KCNA, ông Feltman nói sẵn sàng hỗ trợ hạ nhiệt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.