Nhập tài khoản vào ứng dụng lạ, nhiều người bị chiếm đoạt gần 4,3 tỉ đồng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
16/09/2021 13:16 GMT+7

Nhóm lừa đảo gọi điện vu khống nạn nhân nợ tiền, liên quan rửa tiền, rồi dụ cài đặt ứng dụng lạ có biểu tượng ngành công an, để chuyển tiền chứng minh trong sạch. Qua đó chiếm đoạt gần 4,3 tỉ đồng.

Cài ứng dụng lạ, mất 3,2 tỉ đồng

Ngày 16.9, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm nhóm lừa đảo qua mạng bằng cách dụ nạn nhân nhập tài khoản, mã OTP ngân hàng vào ứng dụng lạ.
HĐXX tuyên phạt Nguyễn Duy Phương (32 tuổi) 16 năm tù, Nguyễn Văn Đô (20 tuổi, cùng ngụ xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, TP.HCM) 13 năm tù cho tội dùng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, ngày 17.4.2020, ông N.V.P. (57 tuổi, ngụ Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) bị đòi nợ từ cuộc gọi tự xưng bên bưu điện. Ông P. phủ nhận và đòi trình báo công an thì người này hướng dẫn ông gọi 3 số đường dây nóng Bộ Công an gặp "điều tra viên Tô Thị Lan".
Khi điện thoại gặp "điều tra viên Tô Thị Lan", Lan dọa ông P. có liên quan vụ án tài chính ngân hàng đặc biệt nghiêm trọng. Ông P. đòi gặp lãnh đạo thì Lan chuyển máy cho người xưng là Tín, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra.
Bị cáo buộc là tội phạm rửa tiền và dọa bắt giam, ông P. lo sợ nên làm theo lời Tín, mua điện thoại mới, cài ứng dụng lạ có biểu tượng của ngành công an để cơ quan điều tra theo dấu cuộc gọi của tội phạm.
Tín dụ dỗ ông P. chứng minh vô can bằng cách nhập thông tin tài khoản vào ứng dụng lạ vừa cài đặt, với lý do bảo mật và rút toàn bộ 3,2 tỉ đồng gửi cho cơ quan điều tra tạm giữ. Số tiền này được hứa hoàn trả sau khi xác minh. Ông P. làm theo thì 3,2 tỉ đồng bị chuyển qua nhiều tài khoản, trong đó có tài khoản Nguyễn Văn Đô.
Phương khai nhận, đầu năm 2020, Nghĩa (chưa rõ lai lịch) thuê Phương và Đô mở thẻ ngân hàng, đưa Nghĩa sử dụng để nhận 2 triệu đồng/thẻ. Phương nói Đô mở 10 tài khoản, nhưng Phương chỉ cho Đô 10 triệu đồng. 
Sau khi chiếm đoạt tiền của ông P., Nghĩa chỉ đạo Phương chuyển tiền đi qua nhiều tài khoản, rồi ra ngân hàng hủy các tài khoản để xóa dấu vết.

Vu cáo nạn nhân rửa tiền, chiếm đoạt hàng tỉ đồng

Ngoài ra, với thủ đoạn tương tự, nhóm Nghĩa, Phương, Đô còn chiếm đoạt gần 1 tỉ 50 triệu đồng của 2 người khác. Cụ thể, ngày 1.3.2020, bà T.T.P.C. (35 tuổi, ngụ H.Vũng Liêm, Vĩnh Long) cũng nhận cuộc gọi từ người tự xưng nhân viên bưu điện, dọa bà bị đơn tố cáo về nợ ngân hàng quá hạn. Bà C. phủ nhận thì được hướng dẫn nối máy trình báo “Cục điều tra tội phạm”, đơn vị giả mạo này vu khống bà C. rửa tiền 20 tỉ đồng, hưởng lợi 2 tỉ đồng.
Để thêm tình tiết ly kỳ, nhóm lừa đảo còn dàn cảnh như đang họp chuyên án rửa tiền của bà C. khiến một người phải tự tử. Bà C. nghe được thông tin qua điện thoại nên hoảng sợ. Bà C. làm theo hướng dẫn, tải ứng dụng lạ có biểu tượng ngành công an để nhập tài khoản chuyển tiền chứng minh trong sạch, thì bị chiếm đoạt hơn 545 triệu đồng.
Tương tự, ông N.V.P. (57 tuổi, ngụ TP.Vĩnh Long) cũng bị chiếm đoạt 500 triệu đồng. Tổng cộng nhóm này chiếm đoạt gần 4,3 tỉ đồng qua ứng dụng lạ. Hiện nghi phạm Nghĩa đang bị tiếp tục truy xét.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.