Nhật Bản dỡ bỏ yêu cầu xét nghiệm Covid-19 đối với du khách từ ngày 7.9

Mai Phương
Mai Phương
25/08/2022 18:24 GMT+7

Thủ tướng Fumio Kishida tuyên bố nước này sẽ dỡ bỏ yêu cầu xét nghiệm Covid-19 đối với du khách trước khi đến Nhật Bản.

Theo Nikkei, Thủ tướng Fumio Kishida ngày 24.8 tuyên bố sẽ giảm dần các hạn chế Covid-19 theo nhu cầu của người dân trong và ngoài Nhật Bản để việc đến và đi từ Nhật Bản trở nên suôn sẻ hơn.

Cụ thể, Thủ tướng Fumio Kishida thông báo về việc nới lỏng các quy tắc nhập cảnh từ ngày 7.9 là miễn yêu cầu xét nghiệm Covid-19 cho những người đã tiêm ít nhất ba mũi vắc xin. Song song đó, Nhật Bản sẽ nâng hạn ngạch nhập cảnh hằng ngày từ 20.000 người hiện nay mà không đưa ra con số cụ thể. "Hạn ngạch mới sẽ được quyết định dựa trên tình hình Covid-19 đang diễn ra và khả năng kiểm dịch tại biên giới, và sẽ được tiết lộ sớm nhất có thể sau khi quyết định", Kishida nói.

Khách du lịch đến Nhật từ ngày 7.9 sẽ không phải xét nghiệm Covid-19

TNO

Hạn ngạch nhập cảnh hằng ngày vào nước này được dự kiến ​​là 50.000 người. Năm 2019, Nhật Bản có 100.000 du khách mỗi ngày.

Nhưng một số hạn chế có thể được duy trì. Ví dụ, khách du lịch có thị thực hợp lệ vẫn được yêu cầu nhập cảnh trong các tour du lịch theo nhóm, nhưng sẽ không cần phải có hướng dẫn viên đi kèm.

Thủ tướng Nhật Bản cũng cho biết Chính phủ đang xem xét giảm thời gian cách ly. Các biện pháp kiểm soát Covid-19 trong nước cũng sẽ được nới lỏng do chính phủ theo đuổi chính sách "sống chung với Covid-19".

Nikkei cho rằng, yêu cầu phải xét nghiệm Covid-19 trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành đến Nhật Bản đã là trở ngại lớn đối với cả người nước ngoài dự định đến thăm Nhật Bản và công dân Nhật Bản có ý định đi du lịch nước ngoài.

Nhật Bản đã bắt đầu mở cửa đón khách du lịch từ tháng 6.2022, sau 2 năm đóng cửa do đại dịch Covid-19, tuy nhiên lượng du khách vẫn rất thấp do các quy định kiểm dịch nghiêm ngặt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.