Nhật Bản sắp có sòng bạc đầu tiên

14/04/2023 11:47 GMT+7

Chính phủ Nhật Bản ngày 14.4 thông báo đã phê duyệt kế hoạch xây dựng sòng bạc đầu tiên của nước này ở Osaka.

Nhật Bản sắp có sòng bạc đầu tiên - Ảnh 1.

Bánh xe roulette tại Trường đào tạo Casino Nhật Bản ở Tokyo hồi năm 2018

REUTERS

Theo AFP, chính phủ Nhật Bản ngày 14.4 cho biết đã phê duyệt kế hoạch xây dựng sòng bạc hợp pháp đầu tiên của đất nước ở Osaka với hy vọng thu hút khách du lịch.

Chính quyền các thành phố Osaka và Nagasaki ở miền tây Nhật Bản từ lâu đã mong muốn được chấp thuận để xây dựng các "khu nghỉ dưỡng tích hợp" (IR). Các IR này là sự kết hợp giữa sòng bạc, trung tâm hội nghị, khách sạn, nhà hàng và địa điểm giải trí.

Kế hoạch của Osaka đã được phê duyệt sau khi được"kiểm tra đầy đủ từ nhiều khía cạnh khác nhau", Bộ trưởng Giao thông và Đất đai Nhật Bản Tetsuo Saito cho biết. Osaka mong muốn sẽ mở sòng bạc vào năm 2029.

Trước đây, Nhật Bản là quốc gia phát triển duy nhất cấm sòng bạc. Tuy nhiên, nước này năm 2016 đã thông qua luật mở đường cho ngành công nghiệp này trở nên hợp pháp. Năm 2018, quốc hội Nhật Bản đã ban hành luật cho phép xây dựng các IR.

Tuy vậy, việc phê duyệt kế hoạch xây IR ở Osaka đang gây tranh cãi. Những người chỉ trích nói rằng các sòng bạc hợp pháp có thể làm trầm trọng thêm vấn đề cờ bạc vốn đã nghiêm trọng của Nhật Bản.

Một cuộc khảo sát của chính phủ Nhật Bản năm 2021 cho thấy khoảng 2,2% dân số, tương đương 2,8 triệu người, bị nghiện cờ bạc.

Nhật Bản cũng có một thị trường trị giá hàng ngàn tỉ USD dành cho các cuộc đua ngựa, xe máy, thuyền và xe đạp do chính phủ kiểm soát, cùng với cá cược bóng đá và xổ số.

Chính phủ cho biết bất kỳ cơ sở IR nào muốn được chấp thuận sẽ phải đệ trình kế hoạch ngăn chặn nạn nghiện cờ bạc.

Luật IR cũng quy định rằng công dân Nhật Bản sẽ phải trả 6.000 yen (khoảng 45 USD)mỗi 24 giờ ở trong sòng bạc.

Bộ trưởng Saito lưu ý rằng số lần công dân Nhật Bản đến thăm sòng bạc sẽ bị giới hạn và các thành viên gia đình có thể yêu cầu sòng bạc cấm người thân của mình đến đó.

Bên cạnh các sòng bạc, IR Osaka sẽ bao gồm ba khách sạn với tổng số 2.500 phòng, một hội trường quốc tế và các cơ sở triển lãm.

Chính quyền Osaka ước tính mỗi năm IR mang đến 1,14 ngàn tỉ yen (8,6 tỉ USD) với 15.000 việc làm được tạo ra bên trong các cơ sở này. Cơ sở này cũng dự kiến thu hút tổng cộng 20 triệu du khách hàng năm từ trong và ngoài Nhật Bản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.