Nhật tăng cường cấm vận Nga sau khi Ukraine bị tấn công ồ ạt

Văn Khoa
Văn Khoa
27/01/2023 14:00 GMT+7

Chính phủ Nhật Bản hôm nay 27.1 tuyên bố thắt chặt các biện pháp cấm vận mới chống lại Nga, bổ sung hàng hóa vào danh sách cấm xuất khẩu cũng như đóng băng tài sản của nhiều quan chức và tổ chức Nga, theo Reuters.

Động thái trên được đưa ra một ngày sau khi Nga tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào Ukraine, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, theo Reuters. Cuộc tấn công của Nga diễn ra sau khi Đức và Mỹ cam kết cung cấp những xe tăng có thể giúp Ukraine chống lại bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Nga.

Người dân dọn dẹp các mảnh vỡ từ ngôi nhà của người hàng xóm bị hư hại trong cuộc tấn công bị cho là do lực lượng Nga tiến hành, tại thị trấn Hlevakha, ngoại ô thủ đô Kyiv của Ukraine ngày 26.1.2023

Reuters

"Trước tình hình xung quanh Ukraine và để đóng góp vào các nỗ lực quốc tế nhằm đảm bảo hòa bình, Nhật Bản sẽ thực hiện lệnh cấm xuất khẩu giống như các quốc gia lớn khác”, Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cho hay trong một thông cáo.

Trong số các biện pháp trừng phạt mới, Nhật Bản sẽ cấm vận chuyển các mặt hàng mà có thể được sử dụng để tăng cường khả năng quân sự của Nga cho 49 tổ chức ở Nga từ ngày 3.2. Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cho biết thêm những mặt hàng này sẽ bao gồm các sản phẩm từ vòi rồng, thiết bị thăm dò khí đốt và thiết bị bán dẫn đến vắc xin, chất nổ và robot.

Vừa có tin vui xe tăng Mỹ, Đức, Ukraine đón trận tập kích tên lửa Nga

Ngoài ra, Nhật cũng sẽ đóng băng tài sản của 3 thực thể và 22 cá nhân ở Nga, bao gồm công ty máy bay JSC Irkut Corp, nhà sản xuất tên lửa đất đối không MMZ Avangard, Thứ trưởng Quốc phòng Mikhail Mizintsev và Bộ trưởng Tư pháp Konstantin Chuychenko, cùng 14 quan chức thân Moscow liên quan đến việc “sáp nhập” những khu vực ở đông nam Ukraine.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022, Nhật cùng với các nước phương Tây đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Moscow, chẳng hạn như đóng băng tài sản đối với Tổng thống Vladimir Putin và ngân hàng trung ương Nga, theo Kyodo News.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với động thái mới của Nhật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.