Nhật và ASEAN tìm cách thúc đẩy giao thương

Khánh An
Khánh An
19/08/2023 09:31 GMT+7

Tờ Nikkei Asia ngày 18.8 đưa tin Nhật Bản sẽ cùng các nước ASEAN tìm giải pháp thúc đẩy việc áp dụng kỹ thuật số vào hoạt động xuất nhập khẩu, trong nỗ lực tạo điều kiện cho giao thương.

Dự kiến các đối tác thương mại sẽ đồng ý về một lộ trình kỹ thuật số trong kế hoạch hành động tại cuộc họp bộ trưởng kinh tế Nhật - ASEAN diễn ra tại Indonesia vào cuối tháng này. Lộ trình sẽ bao gồm các mục tiêu về khối lượng thương mại được số hóa, cũng như mục tiêu số hóa thủ tục hải quan tại mỗi nước.

Giao thương giữa Nhật và các nước ASEAN tăng 17% lên 240,2 tỉ USD trong năm 2021, nhưng phần lớn vẫn lệ thuộc vào giấy tờ và thư điện tử. Mỗi giao dịch xuất nhập khẩu có thể liên quan hàng chục tài liệu, bao gồm các giấy chứng nhận xuất xứ và thông tin thanh toán. Hình thức khác nhau ở mỗi công ty, khiến quy trình trở nên rườm rà. Trong khi đó, ngày càng có nhiều dịch vụ thuộc khu vực tư nhân giúp hợp lý hóa thương mại bằng các hình thức kỹ thuật số và quản lý dữ liệu trung tâm. Lộ trình sẽ tìm cách thúc đẩy liên kết dữ liệu giữa các công ty cung cấp dịch vụ như thế ở Nhật và ASEAN. Phía Nhật có thể hỗ trợ những nước không có các công ty cung cấp dịch vụ đó.

Ngoài ra, lộ trình Nhật - ASEAN cũng sẽ bao gồm quan hệ đối tác về khai thác và tái chế khoáng sản từ các sản phẩm thải bỏ. Động thái này diễn ra khi nhiều nước tìm nguồn cung ổn định về lithium, đất hiếm và các khoáng sản trọng yếu khác từ các sản phẩm điện tử thải bỏ. Nhật đã đầu tư vào lĩnh vực này và muốn chia sẻ công nghệ với các nước ASEAN trong lộ trình. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.