Nhiều cá nhân bị xử phạt vì khai thác khoáng sản trái phép

Cù Hiền
Cù Hiền
07/11/2023 18:25 GMT+7

Ngày 7.11, lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định cho biết, chiều hôm qua 6.11, tỉnh này đã ra hàng loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhiều cá nhân liên quan đến việc khai thác khoáng sản trái phép, tổng số tiền lên đến hơn 700 triệu đồng.

Liên quan đến việc khai thác khoáng sản trái phép của một số cá nhân, UBND tỉnh Nam Định ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 27,5 triệu đồng đối với bà Đỗ Kim Thoa (45 tuổi, trú tại TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) về hành vi cho thuê phương tiện không đủ điều kiện hoạt động theo quy định. Cụ thể, bà Thoa đã cho ông Phạm Xuân Trường thuê tàu vỏ sắt có đăng ký phương tiện.

Nhiều cá nhân bị xử phạt vì khai thác khoáng sản trái phép - Ảnh 1.

Các cá nhân bị phạt về hành vi liên quan đến việc khai thác khoáng sản trái phép, số tiền lên đến hơn 700 triệu đồng

ẢNH MINH HỌA

Liên quan đến vụ việc này, ông Phạm Xuân Trường (54 tuổi, trú tại H.Xuân Trường, tỉnh Nam Định, là người thuê tàu của bà Thoa) đã bị xử phạt 227,5 triệu đồng về hành vi giao người không có chứng chỉ chuyên môn điều khiển phương tiện (ông Trường đã giao cho Phạm Tiến Dũng, Phạm Văn Quyến không có dấu chứng chỉ chuyên môn điều khiển phương tiện thuê của bà Thoa). Ngoài ra, ông Trường cũng vi phạm hành vi khai thác 1.807,6 m3 cát lòng sông mà không có giấy phép khai thác khoáng sản; vi phạm hành vi mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp.

Ngoài ra, ông Trường cũng bị tịch thu tang vật là khoáng sản và phương tiện sử dụng tang vật để khai thác trực tiếp. Buộc ông Trường chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và xác minh đồng thời ông Trường phải nộp lại số tiền tương đương giá trị tang vật là khoáng sản có được do thực hiện hành vi vi phạm với số lượng cát đã bị thất thoát khi ông Trường đã bán.

Hai người mua cát của ông Trường là ông Trần Phú Cảm (33 tuổi, trú tại H.Xuân Trường, tỉnh Nam Định) và ông Phạm Văn Ngữ (48 tuổi, trú tại tỉnh Nam Định), mỗi người bị phạt 45 triệu đồng về hành vi mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp.

Liên quan vụ việc trên, ông Trần Văn Bằng (50 tuổi, trú tại tỉnh Hà Nam) bị phạt 175 triệu đồng về hành vi vi phạm quy định về khai thác cát lòng sông mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; các ông Phạm Tiến Dũng (31 tuổi) và Phạm Văn Quyến (69 tuổi, cùng trú tại tỉnh Nam Định) mỗi người bị phạt 180 triệu đồng về hành vi điều khiển phương tiện thủy nội địa không có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện theo quy định; điều khiển phương tiện không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định, vi phạm quy định về khai thác cát lòng sông mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trần Văn Bằng, Phạm Tiến Dũng và Phạm Văn Quyến là người được ông Trường thuê và chỉ đạo thực hiện các hành vi vi phạm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.