Nhiều cán bộ, giáo viên là nạn nhân của Trường cao đẳng Việt Mỹ 'chui'

28/08/2018 08:33 GMT+7

Trong số các học viên của Trường cao đẳng Việt Mỹ 'chui' có nhiều người là cán bộ, nhân viên và giáo viên đang công tác, giảng dạy tại các đơn vị, trường học trên địa bàn Lâm Đồng.

Ngày 27.8, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết liên quan đến vụ Trường cao đẳng (CĐ) Việt Mỹ “chui” ở TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng), bước đầu cơ quan công an xác định từ tháng 6.2017 đến nay, Hoàng Ngọc Duy (“hiệu trưởng tự phong”, 25 tuổi, ngụ P.2, TP.Bảo Lộc) đã sử dụng các quyết định giả thành lập Trường trung cấp nghề Việt Mỹ của Sở LĐ-TB-XH Lâm Đồng, giấy tờ giả về việc thành lập Trường CĐ Việt Mỹ của UBND tỉnh Lâm Đồng.
Từ các giấy tờ giả này, Duy tổ chức tuyển sinh, ôn thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, cấp bằng hệ trung cấp, hệ CĐ đối với nhiều ngành như: luật, sư phạm, y sĩ đa khoa, dược, kế toán… Đáng chú ý, trong số các học viên của trường có nhiều người là cán bộ, nhân viên và giáo viên đang công tác, giảng dạy tại các đơn vị, trường học trên địa bàn Lâm Đồng.
Như Thanh Niên đã thông tin, tháng 7.2018, đoàn kiểm tra liên ngành của TP.Bảo Lộc tiến hành kiểm tra tính pháp lý hoạt động của Trường trung cấp nghề Việt Mỹ, Trường CĐ nghề Việt Mỹ và phát hiện ông Hoàng Ngọc Duy có các sai phạm: tổ chức tuyển sinh, đào tạo, cấp bảng điểm, sử dụng con dấu với tên Trường CĐ Việt Mỹ khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; tổ chức liên kết đào tạo bậc đại học, đào tạo chuẩn chức danh nghề nghiệp cũng chưa được cơ quan thẩm quyền cho phép...
Ngày 15.8, Công an TP.Bảo Lộc khởi tố ông Hoàng Ngọc Duy về hành vi sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.