Nhiều điểm du lịch tại Đồng Tháp đông nghẹt người

01/09/2022 21:04 GMT+7

Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, các điểm du lịch tại Đồng Tháp đông nghẹt khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm.

Ngày 1.9, bà Phan Thị Vũ Quyên, Giám đốc Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp), cho biết dịp lễ Quốc khánh 2.9 năm nay, khu di tích tổ chức các hoạt động tái hiện một góc chợ quê, ẩm thực Nam bộ, không gian đọc sách, vẽ tranh, tô tượng cho thiếu nhi ở làng Hòa An xưa… diễn ra từ 1 - 4.9. Trong ngày đầu tiên (1.9) của kỳ nghỉ lễ có đông khách du lịch đến viếng mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc và tham quan khu di tích.

Hoạt động góc chợ quê tại làng Hòa An xưa tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, TP.Cao Lãnh

trần ngọc

Cùng ngày, ông Lê Ngọc Vũ, Giám đốc Khu du lịch văn hóa Phương Nam (H.Lấp Vò, Đồng Tháp) thông tin, hơn 1.100 du khách từ các tỉnh thành đã đến tham quan khu du lịch này trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ.

Khách tham quan khu du lịch Văn hóa Phương Nam tại H.Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

trần ngọc

Tại TP.Sa Đéc, nơi diễn ra Hội thi ẩm thực đường phố, nhiều dòng người chen chân không lọt để chiêm ngưỡng các món ăn trong hội thi.

Dòng người chật cứng vào tham quan hội thi ẩm thực dân gian tại TP.Sa Đéc trong ngày 1.9

CTV

Đặc biệt, rất nhiều điểm tham quan của người dân làng hoa Sa Đéc thu hút lượng khách rất lớn đổ về. Nhiều ô tô di chuyển vào các điểm du lịch của người dân ở làng hoa để trải nghiệm.

Rất đông khách tham quan tại khu ẩm thực của điểm tham quan Happyland Hùng Thy tại làng hoa Sa Đéc

trần ngọc

Ông Nguyễn Ngọc Hùng, chủ điểm du lịch Happyland Hùng Thy tại P.Tân Quy Đông, TP.Sa Đéc, cho biết dịp lễ 2.9 năm nay, khu du lịch đã chuẩn bị chu đáo các hoạt động và trang trí thêm tiểu cảnh. Trong ngày 1.9, có gần 600 khách đến đây tham quan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.