Nhiều mô hình mới trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè

Vũ Thơ
Vũ Thơ
29/09/2021 22:19 GMT+7

Tại hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021 do T.Ư Đoàn tổ chức, nhiều mô hình sáng tạo đã được chia sẻ, gợi mở ra những hướng đi mới trong tập hợp, đoàn kết thanh niên.

Ngày 29.9, T.Ư Đoàn đã tổ chức tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021 với sự tham dự của Ban Bí thư T.Ư Đoàn; các tỉnh, thành Đoàn và các đơn vị trực thuộc trên toàn quốc, qua hình thức trực tuyến.
Tại đây, nhiều mô hình mới, sáng tạo trong thực hiện chiến dịch đã được chia sẻ, gợi mở ra những hướng đi mới trong tập hợp, đoàn kết thanh niên, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Tập hợp tình nguyện viên qua mạng 

Báo cáo tại hội nghị, anh Ngô Minh Hải, Phó bí thư thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên TP.HCM, cho biết thời điểm dịch bệnh bùng phát phức tạp, toàn thành phố thực hiện giãn cách xã hội kéo dài, việc tập hợp tình nguyện viên rất khó thực hiện, nên Thành đoàn TPHCM đã nhanh chóng chuyển đổi phương thức tập hợp thanh niên thông qua mạng xã hội.
"Nhóm Go Volunteer ra đời nhằm kêu gọi thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện phòng chống dịch bệnh Covid-19, với tiêu chí: đa dạng về thành phần, linh hoạt trong tham gia. Đối tượng không chỉ là đoàn viên thanh niên mà cá nhân tổ chức muốn đóng góp", anh Hải chia sẻ.

Nhờ có nhóm Go Volunteer, nhiều tình nguyện viên tham gia vận chuyển nhu yếu phẩm tặng người dân trong tâm dịch ở TP.HCM

BTC cung cấp

Theo anh Hải, đây là đội phản ứng nhanh, khẩn cấp, thực hiện các nhiệm vụ: lấy mẫy, truy vết, khử khuẩn, cấp cứu, điều hành trạm bơm ô xy, phục vụ trong khu cách ly... Vì vậy, đòi hỏi các tình nguyện viên phải luôn đặt tinh thần xung kích, tình nguyện lên trên hết, sẵn sàng lên đường mọi lúc, mọi nơi, đặc biệt là phải vượt qua những rào cản về mặt tâm lý, địa lý.
Anh Hải cho biết, nhằm tạo môi trường giao lưu, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm cũng như chăm sóc sức khỏe tinh thần cho các tình nguyện viên, Thành đoàn đã triển khai các hoạt động trực tuyến trên nhóm Go Voluneer.
Trong đó, các chương trình trực tuyến để cập nhật, thông tin về công tác phòng, chống dịch bệnh, chia sẻ những tin tốt, câu chuyện đẹp và giao lưu với tình nguyện viên; các hoạt động giao lưu theo chủ đề gắn với công tác phòng, chống dịch: tổ chức phát động cuộc thi nhảy “Vũ điệu tình nguyện”, cuộc thi ảnh “Bữa ăn gia đình mùa Covid-19”, cuộc thi vẽ tranh “Triệu ngôi sao - Một trái tim - Một tình yêu Tổ quốc tôi”...
Từ những hoạt động ý nghĩa, nhóm đã thu hút hàng ngàn tình nguyện viên tham gia, trong đó độ tuổi thấp nhất là 13, cao nhất tới 65 tuổi, trong đó độ tuổi từ 18 - 24 chiếm tỷ lệ lớn.
“Nhiều bạn ở các tỉnh, thành khác cùng tham gia nhóm. Số lượng tăng lên nhanh chóng, có ngày 3.000 bạn, trải dài khắp thành phố. Hiện có 7.000 tình nguyện viên gắn bó với địa phương và hơn 1.000 bạn được công nhận là hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên TP.HCM”, anh Hải nói.
Anh Hải cũng cho biết: “Chúng tôi rất bất ngờ, vì độ lan tỏa, sức hút mạnh mẽ của nhóm Go Volunteer. Tính đến ngày 26.9, sau 4 tháng triển khai, Go Volunteer tập hợp được hơn 71.000 tình nguyện viên; triển khai gần 106.000 lượt tình nguyện viên tham gia phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn TPHCM”.

Kỳ nghỉ hồng khác xưa

Một mô hình tình nguyện được đánh giá cao là chương trình "Chiến sĩ kỳ nghỉ hồng - Đồng lòng đánh bay Covid" tại Bình Thuận. Anh Nguyễn Quốc Huy, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn Bình Thuận, cho biết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021 được tổ chức trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt tại các tỉnh phía nam, trong đó có Bình Thuận.
Trong bối cảnh đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của Đoàn và tuổi trẻ, trên cơ sở chỉ đạo, định hướng của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Thuận đã triển khai các chương trình "Áo xanh xung kích - Đánh bay Covid" và "Chạm những yêu thương" tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đây là những chương trình phát huy tính xung kích, tình nguyện của thanh niên và chăm lo, hỗ trợ, đồng hành với lực lượng tuyến đầu, thanh thiếu nhi, người dân khó khăn.

Kỳ nghỉ hồng của can bộ công chức với nhiều hoạt động thiết thực giúp người dân vượt qua đại dịch

BTC cung cấp

Đặc biệt, trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ, bên cạnh việc triển khai các nội dung của chiến dịch tình nguyện "Kỳ nghỉ hồng" như mọi năm, năm nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai chương trình "Chiến sĩ kỳ nghỉ hồng - Đồng lòng đánh bay Covid".
Chương trình được triển khai từ nửa cuối tháng 6 khi tỉnh Bình Thuận bùng phát dịch bệnh trở lại với 4 nhóm nội dung trọng tâm. Trong đó, tổ chức các đội thanh niên xung kích tham gia phòng, chống dịch bệnh. Các đội hình thực hiện các nhiệm vụ chính gồm: tham gia trực chốt kiểm dịch, đi chợ giúp dân, hỗ trợ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, hỗ trợ xét nghiệm sàng lọc Covid-19 diện rộng, tham gia các Tổ giám sát Covid-19 cộng đồng.
Kết quả, đã thành lập 42 đội hình Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng với 1.215 cán bộ, công chức, viên chức trẻ. Đội hình ở địa phương nào hoạt động, hỗ trợ, chi viện cho các địa bàn "nóng" về dịch bệnh ở địa phương đó, tuyến cấp xã, các địa bàn khó khăn...
Trong số đó, đã có 735 cán bộ, công chức, viên chức trẻ đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tham gia ở 347 Tổ giám sát Covid-19 cộng đồng, thực hiện các nhiệm vụ sau giờ làm việc hành chính, thứ bảy, chủ nhật. 
Đồng thời, Kỳ nghỉ hồng cũng tổ chức để lực lượng y, bác sĩ trẻ hỗ trợ chi viện cho các vùng tâm dịch và tham gia chương trình "Alo! Bác sĩ xin nghe".
Bên cạnh đó là hoạt động hỗ trợ kết nối nông sản chung tay vượt qua đại dịch. Các cơ sở Đoàn trực thuộc khối cơ quan tỉnh, huyện đã tích cực vận động đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức tham gia hưởng ứng. 43 tấn nhãn xuồng của H.Hàm Tân, 51 tấn cá của ngư dân, hàng chục tấn rau củ của nông dân đã được chính cán bộ, công chức, viên chức trẻ hỗ trợ tiêu thụ.
Đáng lưu ý là các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch, người dân và thanh thiếu nhi khó khăn, bị tác động bởi dịch bệnh. Các chương trình đã được tổ chức như: Siêu thị 0 đồng, Lít xăng xanh... Tổng giá trị các chương trình an sinh xã hội trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ là hơn 4,8 tỉ đồng…
“Những nội dung, chương trình hoạt động trên đã góp phần quan trọng vào kết quả chung của tuổi trẻ toàn tỉnh trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh, góp phần vào thành công chung của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021 - một mùa hè tình nguyện đặc biệt của tuổi trẻ Bình Thuận”, anh Huy chia sẻ.
Tại hội nghị, các đơn vị trực thuộc và nhiều tỉnh, thành Đoàn đã chia sẻ mô hình hay, cách làm sáng tạo trong chiến dịch tình nguyện hè năm nay như: mô hình Tiếp sức sinh viên vượt qua Covid-19 ở Hà Nội; mô hình Vành đai xanh an toàn ở Cần Thơ; mô hình Mỗi giáo viên, sinh viên hỗ trợ 1 thí sinh ở Nghệ An…
Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, đánh giá cao các mô hình này và cho biết các mô hình đã mở ra những hướng đi mới, cách làm mới trong công tác tập hợp đoàn kết thanh niên; đồng thời cho thấy chiến dịch tình nguyện hè các năm tới cần đổi mới để có những mô hình mới cho đoàn viên thanh niên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.