Nhiều người không đeo khẩu trang tại chợ Hạ Long, dù dịch Covid-19 đã bùng phát

29/01/2021 11:54 GMT+7

Chợ Hạ Long là đầu mối giao thương lớn của tỉnh Quảng Ninh và luôn tập trung đông người. Nhưng trong đợt dịch Covid-19 tái phát lần này, tại đây vẫn còn nhiều người chưa chấp hành việc đeo khẩu trang.

Nỗi lo mất tết

Tại chợ Hạ Long (TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), sau khi dịch bệnh Covid-19 tái phát trở lại, nỗi lo ế hàng tết bao trùm lên khắp chợ.

Không đeo khẩu trang tại chợ Hạ Long dù Covid-19 bùng phát ở Quảng Ninh

Một số tiểu thương cho biết, những ngày cận tết Nguyên đán, chợ luôn tấp nập, hàng hóa bán được gấp rưỡi, gấp đôi ngày thường. Nhưng năm nay, dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại, nhu cầu lấy hàng giảm mạnh, hàng bán chậm hơn.

Sau khi tỉnh Quảng Ninh liên tiếp phát hiện ca nhiễm Covid-19, nhiều địa phương tại tỉnh này đã kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch

Ảnh Trần Cường

Ông Nguyễn Văn Giảng, nhân viên Ban quản lý chợ Hạ Long, cho biết từ hôm dịch bùng phát trở lại, lượng người đến chợ giảm khoảng 40%.
Theo ông Giảng, Ban quản lý chợ Hạ Long đã thiết lập chốt khai báo, kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại tất cả các lối ra vào. Tất cả những người đến chợ đều phải khai báo tên, số điện thoại, đo thân nhiệt, nơi đến, sát khuẩn… rồi mới được vào chợ. 

Ban quản lý chợ đã yêu cầu người dân cũng như tiểu thương phải chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang

Ảnh Trần Cường

Các chốt kiểm soát ở chợ Hạ Long, luôn có cán bộ túc trực nhắc người đến chợ đeo khẩu trang. Loa phát thanh tại chợ cũng thường xuyên phát băng nhắc nhở việc đeo khẩu trang, sát khuẩn để phòng dịch bệnh cho bản thân và cộng đồng. Quy định này không ảnh hưởng đến việc mua bán của người dân, nhưng nhiều người vẫn sợ lây nhiễm và không đến chợ.

Hàng trăm ô tô phải quay đầu, không vào được Quảng Ninh vì Covid-19

Nhiều người chưa có ý thức

Theo ghi nhận sáng 29.1, đa phần người đến chợ Hạ Long đều đeo khẩu trang. Tuy nhiên, vẫn còn không ít trường hợp không đeo hoặc đeo không đúng cách, vô tư cười nói, ăn uống như không hề có dịch bệnh Covid-19.
“Nhìn chung là tùy thuộc vào ý thức mỗi người. Ti vi và loa phát thanh của Ban quản lý chợ vẫn ra rả cảnh báo dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại ở nhiều địa phương, trong đó có Quảng Ninh nên bản thân rất sợ, luôn chấp hành đeo khẩu trang, sát khuẩn tay thường xuyên. Đa phần người dân đến chợ đều đeo khẩu trang.
Nhưng trong chợ vẫn còn người chưa chấp hành. Nhiều người viện lý do bốc vác nặng nhọc, đeo khẩu trang gây khó thở, nhưng tôi thấy đều là ngụy biện, vô ý thức. Tôi nghĩ, lực lượng chức năng phải tăng cường nhắc nhở, thậm chí phải phạt nặng những trường hợp không đeo khẩu trang”, chị Nguyễn Ngọc Huyền, 41 tuổi, bán hải sản tại chợ Hạ Long, nêu ý kiến.

Nhiều người vẫn chủ quan, không chấp hành tốt việc đeo khẩu trang

Ảnh Trần Cường

Theo ghi nhận tại chợ Hạ Long sáng 29.1, trong số những người không đeo khẩu trang, có nhiều người là tiểu thương bán chả mực, đồ khô… Lý do những người này đưa ra thường là khó thở, không quen đeo hoặc đơn giản là quên dù cũng rất sợ mắc Covid-19. 

Ban quản lý chợ Hạ Long lập nhiều chốt kiểm soát tại các cổng vào để đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho người dân vào chợ mua sắm

Ảnh Trần Cường

Những người đến các địa điểm ở Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng và Hà Nội cần liên hệ cơ quan y tế

Phần lớn các tiểu thương chấp hành tốt việc đeo khẩu trang

Ảnh Trần Cường

Mặc dù lao động nặng, nhưng những người này vẫn đeo khẩu trang

Ảnh Trần Cường

Người dân đến chợ cũng lo lắng trước tình hình dịch đang diễn biến phức tạp

Ảnh Trần Cường

Bên cạnh phần lớn người chấp hành, nhiều người chưa đeo khẩu trang đúng cách

Ảnh Trần Cường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.