Nhiều tài xế được trả tiền vì BOT Cai Lậy thu 2 lần

Bắc Bình
Bắc Bình
10/10/2022 17:10 GMT+7

Do các thiết bị ETC lắp đặt tại trạm thu phí BOT Cai Lậy thu 2 lần trong một lần qua trạm đối với nhiều phương tiện nên tài xế được hồi tiền lại.

Ngày 10.10, ông Lê Trung Duy, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư QL1 Tiền Giang (chủ đầu tư BOT Cai Lậy - Tiền Giang), cho biết nhiều xe lưu thông qua trạm BOT Cai Lậy đặt trên QL1 bị thu 2 lần phí nên phía doanh nghiệp đã có liên hệ, xin lỗi và trả tiền vào tài khoản ETC của phương tiện.

BOT Cai Lậy thu phí trở lại sau 5 năm tạm dừng được nhiều cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang quan tâm, hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự

BẮC BÌNH

Theo ông Duy, sở dĩ xảy ra những trường hợp như vậy là vì trong phạm vi nhận diện (khoảng 8 đến 10 m cách trạm) của thiết bị ETC thì tài xế bất ngờ chuyển làn nên ETC tại làn được chuyển đã nhận diện và tiếp tục trừ tiền trong tài khoản của phương tiện trong khi qua trạm. Để khắc phục tình trạng trên, theo ông Duy, trong phạm vi nhận diện của các thiết bị ETC thì tài xế không nên chuyển làn.

Ngoài ra, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Duy còn thừa nhận có hiện tượng tài xế dùng tiền mệnh giá 500.000 đồng để trả phí qua trạm, khiến việc qua trạm mất nhiều thời gian hơn. Mặc dù vậy, trong 3 ngày đầu tiên thu phí đã không xảy ra tình trạng ùn ứ xe cộ. Lượng phương tiện trung bình qua 2 trạm thu phí thuộc dự án BOT Cai Lậy khoảng 20.000 xe/ngày. Số lượng này không giảm so với thời điểm thu phí thử nghiệm trước đó.

Lượng phương tiện lưu thông qua BOT Cai Lậy không giảm so với trước thời điểm thu phí chính thức

BẮC BÌNH

BOT Cai Lậy có tổng vốn đầu tư 1.398 tỉ đồng. Dự án được hoàn thành và tổ chức thu phí từ ngày 1.8.2017 nhưng đã vấp phải sự kiên trì phản ứng quyết liệt của các tài xế. Khi đó, các tài xế dùng tiền lẻ để “câu giờ” qua trạm, dẫn đến tình trạng mất an ninh trật tự giao thông trên QL1. Vì thế, ngày 4.12.2017, Thủ tướng Chính phủ đã ra lệnh tạm dừng việc thu phí để tìm nghiên cứu phương án xử lý. Lúc 7 giờ sáng ngày 7.10, doanh nghiệp dự án đã tiến hành thu phí trở lại tại 2 trạm đặt trên QL1 và tuyến tránh TX.Cai Lậy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.