Nhiều tàu khảo sát Trung Quốc xâm phạm EEZ các nước

Khánh An
Khánh An
02/02/2021 07:34 GMT+7

Trong số 17 tàu Trung Quốc hoạt động trong EEZ của nước khác hoặc vùng biển chưa phân định, có hơn 10 tàu liên quan đến các hoạt động đáng ngờ

Theo báo Nikkei Asia dẫn số liệu từ trang theo dõi thông tin hàng hải Marine Traffic, các tàu khảo sát của Trung Quốc đang gia tăng hoạt động ở châu Á - Thái Bình Dương, xâm phạm Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) các nước, trong bối cảnh Bắc Kinh đẩy mạnh tham vọng gia tăng lợi ích về hàng hải.
Phân tích dựa trên dữ liệu từ hệ thống nhận diện tự động của 32 tàu khảo sát Trung Quốc trong thời gian từ tháng 11.2019 - 11.2020. Kết quả cho thấy trong số 17 tàu Trung Quốc hoạt động trong EEZ của nước khác hoặc vùng biển chưa phân định, có hơn 10 tàu liên quan đến các hoạt động đáng ngờ. Bản tin không nêu rõ số lần các tàu của Trung Quốc hoạt động phi pháp trong EEZ của nước khác, nhưng cho biết nhiều tàu đã bị cảnh báo vì hành vi xâm phạm đó. Theo Công ước LHQ về luật Biển, hoạt động khảo sát tại EEZ của nước khác phải được nước đó đồng ý trước.
Về phạm vi, dữ liệu cho thấy nhiều tàu khảo sát của Trung Quốc hoạt động tại Biển Đông và các vùng biển khác nằm trong chuỗi đảo thứ nhất, bắt đầu tại quần đảo Kuril/Chishim, kết thúc ở Borneo và phần phía bắc của Philippines. Ngoài ra, các tàu của Trung Quốc còn vươn đến vùng biển thuộc chuỗi đảo thứ hai, thường được tính là từ quần đảo Bonin (Nhật Bản) đến quần đảo Mariana (được xem lãnh thổ Mỹ) nằm ở phía đông của Philippines.
Chuyên gia Fengjun Duan, tại Viện Canon về nghiên cứu toàn cầu (CIGS- Nhật), nhận định một số tàu Trung Quốc nghiên cứu về sinh vật biển và khảo sát cho mục đích nghiên cứu, nhưng một số tàu dường như còn khảo sát cho mục đích an ninh. “Dữ liệu thu thập được từ hoạt động khảo sát đó có thể sử dụng cho mục đích dân sự lẫn quân sự”, ông nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.